Không điều chỉnh mục tiêu GDP
Trong 2 ngày từ 30/6 - 1/7/2016, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016; trong đó sáng 30/6 thảo luận về xây dựng pháp luật, chiều 30/6 và ngày 1/7 họp trực tuyến với sự tham gia của lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương thống nhất nhận định: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; lãi suất tương đối ổn định và có xu hướng giảm; tỷ giá, thị trường ngoại tệ ổn định; huy động vốn đầu tư phát triển đạt nhiều kết quả tích cực; thu hút vốn FDI tăng cao hơn nhiều so với năm trước; phát triển doanh nghiệp có bước chuyển biến mạnh mẽ…
Tuy nhiên, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo địa phương cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm còn nhiều khó khăn, thách thức. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, kinh tế phục hồi chậm; tốc độ tăng GDP 6 tháng đầu năm thấp hơn so với cùng kỳ năm trước; lạm phát được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có khả năng tăng cao trở lại; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt thấp hơn mục tiêu đề ra; việc phòng chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường sinh thái còn nhiều yếu kém; đời sống nhân dân ở các vùng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, vùng bị ô nhiễm môi trường biển, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn… Do đó, việc phấn đấu đạt mục tiêu GDP tăng 6,7%, cần phải có giải pháp đồng bộ, có quyết tâm chính trị cao của các bộ ngành, chính phủ và 63 địa phương, trong đó có 13 địa phương trọng điểm kinh tế.
Phân tích những yếu tố tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước 6 tháng qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, có những nguyên nhân bên ngoài như sự bất ổn an ninh, chính trị của thế giới, giá một số mặt hàng cơ bản giảm mạnh. Trong khi đó, thiên tai hạn hán trong nước diễn ra hết sức nghiêm trọng dẫn đến kinh tế nông nghiệp của Việt Nam lần đầu tiên sụt giảm, kéo giảm tăng trưởng của cả kinh tế.
Theo Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm thấp có hai nguyên nhân. Thứ nhất, là sản xuất nông nghiệp sụt giảm, cùng với tác động của khí hậu, thiên tai. Đây được xem là nguyên nhân chủ chốt; Thứ hai, là vấn đề tác động của sản xuất công nghiệp tăng không như kỳ vọng, đặc biệt là công nghiệp khai khoáng giảm 2,2%. Nếu loại trừ 2 nguyên nhân khách quan này thì tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm có thể bằng hoặc cao hơn năm trước.
Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu
Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh tinh thần làm việc của các thành viên Chính phủ; lãnh đạo các địa phương trong gần hai ngày thảo luận đã cùng đánh giá, phân tích sâu sắc tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.
Khẳng định quyết tâm của Chính phủ kiến tạo, hoạt động có kỷ luật, kỷ cương với tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp, không ngừng hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh để người dân được làm những gì mà pháp luật không cấm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trách nhiệm của Chính phủ là tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế chính sách, phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương, cởi trói cho sự phát triển để hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng.
Trên tinh thần đó, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tiếp tục phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương; tăng cường minh bạch và trách nhiệm thực thi, hạn chế tối đa tiến tới xóa bỏ cơ chế xin cho trong tất cả các lĩnh vực, chống lợi ích cục bộ và lợi ích nhóm. Chính phủ chủ trương những gì thị trường làm tốt hơn thì để thị trường làm, thay vì Nhà nước làm. Khu vực doanh nghiệp Nhà nước phải ngày càng nhỏ đi và hiệu quả hơn; coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng. Các ngành y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ, các địa phương đều phải có đề án xã hội hóa, tìm nguồn lực từ người dân và doanh nghiệp.
Yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, Thủ tướng chỉ rõ: Thẩm quyền đến cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm không đùn đẩy lên cấp trên.
Thủ tướng khẳng định, quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế một cách mạnh mẽ, sâu rộng, trước hết chưa điều chỉnh chỉ tiêu của Nghị quyết của Quốc hội giao về nhiệm vụ 2016. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương, chính quyền các cấp, nỗ lực, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch 2016 đã đề ra.
Đề cập đến các giải pháp cụ thể, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ giải pháp tháo gỡ khó khăn, bám sát các Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc giải ngân vốn đầu tư, tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực sản xuất, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, Tây Nguyên.
Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo các bộ điều hành chủ động linh hoạt, đảm bảo hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ, đảm bảo ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Tái khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của khởi nghiệp, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, nhất là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh về công tác này báo cáo Chính phủ.
Đề nghị tăng cường tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và xã hội hóa đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ, Thủ tướng cũng mong muốn các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác dự báo, chủ động ứng phó với tình hình, diễn biến trong nước và thế giới, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ.
| Thống đốc ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng:Không chủ quan với lạm phát 6 tháng đầu năm lạm phát tăng chủ yếu do tác động từ yếu tố giá. Còn lạm phát cơ bản 6 tháng đầu năm tăng 1,31%. Diễn biến lạm phát cơ bản hiện nay là phù hợp với diễn biến điều hành tiền tệ. Trong 6 tháng đầu năm, sức ép tăng lãi suất trên thị trường là rất lớn, xuất phát từ kỳ vọng lạm phát. Tốc độ lạm phát 6 tháng đầu năm tăng ở tất cả các tháng. Cho nên trong điều hành chính sách tiền tệ phải hết sức quan tâm và không chủ quan về tốc độ tăng lạm phát. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh: Quyết liệt khai thác thị trường mới Sự sụt giảm về giá xuất khẩu là nguyên nhân làm giảm tốc độ tăng trưởng. Chỉ tính riêng giá nguyên nhiên liệu, dầu khí, than đá đã làm giảm hơn 1,2 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu chung. Trong khi đó, dự báo những tháng tới cũng không mấy khả quan. Do đó, các bộ ngành cần tập trung quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để phát triển sức sản xuất. Về phần mình, Bộ Công Thương sẽ tăng cường các giải pháp về thị trường, đồng thời ban hành các chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất qua đó nâng cao giá trị xuất khẩu. T.H (ghi) |