Phản ánh nguyện vọng quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động tới Quốc hội

Ngày 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động tại quận Bình Tân và huyện Củ Chi trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. 

Phần lớn công nhân, lao động phản ánh, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Nhiều ý kiến của công nhân, người lao động sát với thực tiễn cuộc sống, lao động, việc làm; phản ánh được khá đầy đủ, chân thật, tâm tư, nguyện vọng cũng như quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, nhất là việc tham gia bảo hiểm xã hội trên tinh thần “có đóng, có hưởng”.

Góp ý về phương án hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần (tại điều 77 trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), chị Nguyễn Thị Huệ, công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn PouYuen Việt Nam kiến nghị nên cho rút 1 lần (phương án 1), thậm chí không quy định sau 12 tháng mà là sau 3 tháng thì được rút. “Trong trường hợp chốt phương án 2 cho rút tối đa không quá 50%, nhiều khả năng người lao động sẽ phản ứng quyết liệt. Qua theo dõi bình luận trên các trang báo điện tử, mạng xã hội, đa số người lao động đều không đồng tình phương án này, vì suy cho cùng đây là tài sản tích lũy của người lao động trong quá trình làm việc”, chị Huệ tâm tư.

Cùng công ty, chị Trần Thị Hành kiến nghị trường hợp người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội được 20 năm mà chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại thời điểm đó, nếu có nguyện vọng, được hưởng lương hưu. Bên cạnh đó, quy định về mức hưởng lương hưu tại điều 73 của Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) 75% là rất thấp. Bởi mức lương hưu phải đảm bảo mức sống tối thiểu. Bảo hiểm xã hội không thể áp dụng mức trích nộp lúc ban đầu tham gia để tính bình quân cho mức đóng hiện tại. "Không thể áp dụng mức đóng của năm 2000 để tính mức sống mức sống của năm 2023”, chị Hành nhấn mạnh.

Cử tri kiến nghị về quy định mức trợ cấp tuất hàng tháng (điều 90) nên giữ lại bằng 10 lần mức lương cơ sở; điều 92 quy định về mức trợ cấp tuất hàng tháng nên theo tỷ lệ phần trăm (%) theo mức lương cơ sở; điều 75 nên áp dụng phương án 2 vì khi đó mức hưởng trợ cấp cho mỗi năm đóng Bảo hiểm xã hội sẽ tính 2 tháng lương thay vì 0,5 tháng lương như hiện tại.

Nhiều đại biểu kiến nghị về việc căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo điều 37; mức hưởng trợ cấp thai sản đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định tại điều 101 là quá thấp, chưa thực sự phù hợp; các vấn đề liên quan đến trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu; tại điều 44, bổ sung trách nhiệm của người sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động nếu không tham gia hoặc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không đầy đủ, kịp thời mà gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Chú thích ảnh
Đại diện công nhân lao động tham gia góp ý tại buổi tiếp xúc. 

Về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), theo anh Lý Ngọc Sơn, công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi Trường Xanh khi lập, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, yêu cầu bắt buộc UBND cấp tỉnh căn cứ vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng thời kỳ phải bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội nên chọn phương án 1 tại điều 96. Điều 103 quy định đối tượng thụ hưởng chính sách nhà lưu trú công nhân nên bổ sung đối tượng công nhân ngoài khu công nghiệp.

Cùng quan điểm, chị Lê Thị Mỹ Kha, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lạc Tỷ cho rằng nên bổ sung đối tượng người lao động đang làm việc tại các hộ kinh doanh cá thể vào đối tượng được hưởng chính sách (tại điều 88); bỏ cụm từ “trong khu công nghiệp” (tại mục 3 chương VI) để mọi công nhân đều được thụ hưởng chính sách. Với nhà ở xã hội, việc tích lũy mua nhà là rất khó, nhất là công nhân lao động ngoài tỉnh. Do đó, Chính phủ cần có chính sách ưu đãi cho đối tượng công nhân này được mua nhà ở xã hội, nhà dành cho người có thu nhập thấp...

Góp ý vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), người lao động đều mong Chính phủ sẽ có những chính sách ưu đãi để người lao động nhập cư được mua nhà ở xã hội đồng thời tạo điều kiện để họ được tiếp cận với gói 120.000 tỷ đồng mà Chính phủ vừa triển khai; đồng thời, đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được xây dựng nhà lưu trú, nhà ở xã hội cũng như các thiết chế Công đoàn dành cho công nhân nhằm góp phần nâng cao chất lượng sống, giúp công nhân an cư lạc nghiệp.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Thành phố cho biết, đoàn ghi nhận các ý kiến của cử tri và sẽ tổng hợp để phản ánh đến Quốc hội tại kỳ họp tới.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã tặng 300 phần quà cho công nhân, lao động khó khăn nhân Tháng Công nhân 2023.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.