Phải kiểm tra sản phẩm khi lắp đặt vào công trình

Theo Thông tư 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng có hiệu lực từ 9/9/2013, chủ đầu tư, bên mua sản phẩm phải có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và chấp thuận nguồn của sản phẩm trước khi sử dụng, lắp đặt vào công trình xây dựng.

Theo Thông tư 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng có hiệu lực từ 9/9/2013, chủ đầu tư, bên mua sản phẩm phải có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và chấp thuận nguồn của sản phẩm trước khi sử dụng, lắp đặt vào công trình xây dựng.

Phải kiểm tra sản phẩm khi lắp đặt vào công trình ảnh 1

Chủ đầu tư, bên mua sản phẩm phải kiểm tra và chấp thuận nguồn của sản phẩm trước khi sử dụng, lắp đặt vào công trình xây dựng. Ảnh minh họa.

Đối với các sản phẩm là hàng hóa trên thị trường, bên mua sản phẩm kiểm tra xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn (nếu cần). Đối với các sản phẩm được sản xuất, chế tạo riêng cho công trình xây dựng theo yêu cầu của thiết kế, chủ đầu tư phải kiểm tra chất lượng và kết hợp với việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất trong quá trình sản xuất.

Thông tư cũng quy định chế độ giám sát thi công xây dựng công trình và giám sát nhà thầu thiết kế xây dựng công trình. Theo đó, mọi công trình xây dựng trong quá trình thi công phải được thực hiện chế độ giám sát, khuyến khích việc thực hiện chế độ giám sát đối với thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ…

Cũng liên quan đến vấn đề quản lí chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 12/2013/TT-BXD hướng dẫn chi tiết việc tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng và Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. Theo đó, điều kiện để các công trình được đăng ký tham dự xét thưởng là: Các loại công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật từ cấp III trở lên. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2013.

Hoàng Dương

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.