Phái đoàn Nga bất ngờ có chuyến thăm Syria lần đầu sau khi chính phủ cũ sụp đổ

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin, một phái đoàn quan chức Nga đã tới thủ đô Damascus, Syria vào ngày 28/1.
Chú thích ảnh
Người dân tại một khu chợ ở Hama, Syria. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là lần đầu tiên một phái đoàn Nga đến Syria kể từ khi cựu Tổng thống Bashar Assad, một đồng minh thân cận của Moskva, bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái trong một cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng đối lập do nhóm Hồi giáo HTS lãnh đạo. Sau khi bị lật đổ, ông Assad đã sang Nga để lánh nạn.

Theo RIA Novosti, phái đoàn bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov và đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin về Syria, ông Alexander Lavrentyev. Tuy nhiên, hãng thông tấn này không cung cấp thêm chi tiết về chuyến thăm.

Chính phủ chuyển tiếp tại Syria chưa đưa ra bình luận chính thức về chuyến thăm này. Tuy nhiên, tờ báo bán chính thức Al Watan cho biết, phái đoàn Nga dự kiến sẽ gặp lãnh đạo nhóm HTS của Syria, ông Ahmad al-Sharaa, và Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani.

Trước đây, sự can thiệp quyết liệt của Nga nhằm hỗ trợ chính quyền cũ đã từng thay đổi cục diện cuộc nội chiến ở Syria. Tuy nhiên, sau khi chính quyền của ông Assad sụp đổ, các nhà lãnh đạo mới ở Syria vẫn duy trì quan hệ với Moskva và chưa yêu cầu lực lượng quân sự Nga rút hoàn toàn khỏi các căn cứ tại quốc gia này.

Tuy nhiên, theo tờ Al Watan, đầu tháng này, một hợp đồng với công ty Nga về quản lý cảng chiến lược Tartus đã bị hủy bỏ. Mặc dù vậy, việc này không ảnh hưởng trực tiếp đến căn cứ hải quân Nga ở Tartus, vốn được thuê theo một thỏa thuận riêng biệt.

Sau sự sụp đổ của chính quyền cũ, Nga đã tái bố trí lực lượng và tài sản quân sự từ nhiều nơi tại Syria về căn cứ chính của nước này ở Hmeimim, gần Latakia. Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Moskva đang chuẩn bị rút quân hoàn toàn khỏi căn cứ Hmeimim hay cơ sở hải quân ở Tartus.

Cũng trong ngày 28/1, một phái đoàn từ chính quyền Palestine (PA) đã có chuyến thăm đầu tiên đến Damascus. Phái đoàn do Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa dẫn đầu đã gặp ông Ahmad al-Sharaa, theo một tuyên bố từ PA. Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết nào được công bố về nội dung cuộc thảo luận.

Tại Syria, có khoảng 450.000 người tị nạn Palestine sinh sống. Dưới các chính quyền trước đây, những người này không được cấp quốc tịch nhằm duy trì quyền quay trở về quê hương, nơi họ đã rời bỏ hoặc bị buộc phải rời bỏ trong cuộc xung đột năm 1948 khi nhà nước Israel được thành lập. Hiện nay, họ vẫn bị cấm quay trở lại.

Chính quyền mới ở Syria chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về cách tiếp cận đối với người tị nạn Palestine, và liệu sẽ có thay đổi gì trong chính sách hay không.

Việt Dũng/Báo Tin tức (TASS/AP)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.