Liên hợp quốc kêu gọi đảm bảo hồi hương bền vững cho người tị nạn Syria

Ngày 23/1, người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), ông Filippo Grandi đã kêu gọi đảm bảo việc hồi hương bền vững cho người tị nạn Syria sau khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ.
Chú thích ảnh
Người dân Syria trở về quê hương tại cửa khẩu Cilvegozu ở tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu sau cuộc gặp với tân Tổng thống Liban Joseph Aoun, ông Grandi nhấn mạnh chuyến đi tới Liban lần này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm khu vực nhằm tìm hiểu giải pháp tối ưu nhất để hỗ trợ người tị nạn Syria hồi hương. LHQ muốn đảm bảo rằng những cuộc hồi hương này bền vững.

Điều đó đòi hỏi phải cải thiện an ninh, ổn định chính trị cũng như tôn trọng quyền của tất cả các cộng đồng ở Syria và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với việc phục hồi và tái thiết một đất nước đã bị tàn phá do chìm trong xung đột hơn một thập kỷ.

Quan chức UNHCR cho biết thêm rằng ông cũng sẽ đến thăm Syria để gặp gỡ chính quyền mới và thảo luận khả năng hồi hương thêm nhiều người tị nạn từ các nước láng giềng.

Theo một tuyên bố cùng ngày của Văn phòng Tổng thống Liban, ông Aoun kêu gọi người tị nạn Syria sớm trở về quê hương, đồng thời đề nghị UNHCR bắt đầu tổ chức các đoàn xe hồi hương.

UNHCR cho biết hơn 200.000 người tị nạn Syria đã trở về nhà kể từ khi chính quyền của ông Assad sụp đổ vào đầu tháng 12. Theo chính quyền Liban, đất nước này là nơi tiếp nhận gần 2 triệu người Syria - trong đó có khoảng 800.000 người đã đăng ký với UNHCR - khiến đây trở thành nơi có số lượng người tị nạn bình quân đầu người cao nhất thế giới.

*Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) bày tỏ lo ngại về tình hình bất ổn do những báo cáo liên tục về các vụ pháo kích và nhiều sự cố khác ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Syria, trong đó có tỉnh Al-Hasakeh cũng như khu vực gần Đập Tishreen trên sông Euphrates ở phía Bắc tỉnh Aleppo. OCHA cũng đề cập hàng loạt thách thức kinh tế bao gồm giá cả tăng cao trên toàn quốc và thiếu các dịch vụ ngân hàng khu vực, hạn chế các chương trình hỗ trợ tiền mặt và làm gián đoạn sinh kế của người dân cũng như các hoạt động nhân đạo.

Do chi phí nhiên liệu và vận chuyển cao, các đối tác nhân đạo báo cáo rằng hầu hết các nhóm lưu động của họ vẫn ở các khu vực thành thị, khiến các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa không có các dịch vụ như tư vấn và hỗ trợ tâm lý xã hội.

Tại Damascus, chi phí vận chuyển cao đang dẫn đến tình trạng thiếu hụt đáng kể giáo viên và nhân viên giáo dục.

Giá nhiên liệu sưởi ấm đã tăng từ 50-80% ở một số khu vực, chủ yếu là ở phía Tây Bắc tỉnh Idlib, nơi có 1,5 triệu người sống trong các trại tiếp nhận người di tản. Những người sống trong lều trại có ít cơ hội được sưởi ấm, khiến mùa Đông năm nay trở nên đặc biệt khó khăn.

* Cũng trong ngày 23/1, hãng hàng không quốc gia Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ, đã nối lại các chuyến bay thẳng đến thủ đô Damascus của Syria, chấm dứt gần 13 năm gián đoạn sau chuyến bay hôm 31/3/2012.

Theo bài đăng trên mạng xã hội X, hãng này sẽ khai thác 3 chuyến bay hằng tuần từ Istanbul đến Damascus. Hành khách hiện đã có thể đặt vé.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh khu vực đang thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Chính phủ mới tại Syria, quốc gia vốn phải đối mặt với sự cô lập quốc tế kể từ khi xung đột nổ ra ở nước này vào năm 2011. Vào ngày 14/12 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở lại đại sứ quán tại Damascus.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.