Phái đoàn hơn 40 doanh nghiệp Bỉ sắp tới Việt Nam

Tháng 12/2016, Cục Xúc tiến đầu tư & thương mại vùng Flanders và Cơ quan Xúc tiến xuất khẩu & đầu tư vùng thủ đô Brussels (Bỉ) với sự hỗ trợ của tỉnh Đông Flanders sẽ tổ chức phái đoàn kinh tế tới Việt Nam.
Phái đoàn với hơn 40 doanh nghiệp sẽ tới TP Hồ Chí Minh (ngày 4-7/12) và Hà Nội (ngày 8-9/12). Các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau từ nông nghiệp, thực phẩm, hóa chất, gỗ, công nghệ thông tin, kiến trúc & công trình, kỹ thuật & dịch vụ môi trường, phát triển hạ tầng & nạo vét... Trong khuôn khổ chương trình, các sự kiện gặp gỡ B2B, trao đổi trực tiếp sẽ được lần lượt tổ chức.
Phái đoàn hơn 40 doanh nghiệp Bỉ sắp tới Việt Nam ảnh 1

Các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư tại hội chợ chuyên ngành thủy sản lớn nhất thế giới tổ chức tại Bỉ hồi tháng 4 vừa qua. Ảnh: Hương Giang/TTXVN

Hội thảo ‘Đô thị hóa: Phát triển bền vững’ sẽ diễn ra tại khách sạn Melia Hà Nội vào thứ năm 8/12, giới thiệu các công nghệ Vương quốc Bỉ về đô thị hóa, tăng trưởng xanh và phát triển hạ tầng. Sau hội thảo, các doanh nghiệp Việt – Bỉ sẽ có cơ hội trao đổi trực tiếp và gặp gỡ B2B nhằm thảo luận các giải pháp cho từng vấn đề cụ thể.Giao thương Việt – Bỉ đã có những bước phát triển vững chắc trong nhứng năm vừa qua. Trong 5 tháng đầu năm 2016, thương mại song phương đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 180 triệu euro xuất khẩu từ Bỉ sang Việt Nam và 723 triệu euro xuất khẩu từ Việt Nam sang Bỉ.Năm 2015, vùng Flanders chiếm 87,08% lượng xuất khẩu của toàn Vương quốc Bỉ sang VIệt Nam và vùng Brussels chiếm 1,5%. Năm 2015, EU và Việt Nam đã hoàn thành Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), Hiệp định này có hiệu lực từ năm 2018 sẽ đem lại một bước tiến xa hơn trong quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU, trong đó có Vương quốc Bỉ.Phái đoàn Kinh tế Flanders – Brussels tháng 12/2016 chính là bước tiền đề cho doanh nghiệp Bỉ - Việt Nam trong quan hệ giao thương trước bối cảnh EVFTA đi vào hiệu lực.
Hoàng Dương

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.