Doanh nghiệp Bỉ quan tâm đến sinh viên Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bỉ, tối 28/11, Hội Bỉ-Việt Nam (BVA) đã tổ chức giao lưu giữa các doanh nghiệp Bỉ vùng Đông Flanders và sinh viên Việt Nam đang học tập tại thành phố Gent, thủ phủ vùng này.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bỉ, tối 28/11, Hội Bỉ-Việt Nam (BVA) đã tổ chức giao lưu giữa các doanh nghiệp Bỉ vùng Đông Flanders và sinh viên Việt Nam đang học tập tại thành phố Gent, thủ phủ vùng này.    

Doanh nghiệp Bỉ quan tâm đến sinh viên Việt Nam ảnh 1

Trao đổi giữa đại diện doanh nghiệp Bỉ và sinh viên Việt Nam. Ảnh: Hương Giang - TTXVN.

Mục đích giao lưu nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam hiểu rõ hơn về các công ty của Bỉ có quan hệ hợp tác với Việt Nam, đồng thời để các công ty của Bỉ có cơ hội tìm kiếm nguồn nhân lực trong số những sinh viên tài năng của Việt Nam nhằm phục vụ cho các hoạt động mở rộng thị trường kinh doanh tại Việt Nam.

Theo ông Dương Minh Trí, đại diện BVA, hiện rất nhiều doanh nghiệp  vùng Đông Flanders hợp tác với Việt Nam, nhưng chưa hiểu rõ về nguồn nhân lực trẻ của nước ta. BVA sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình gặp gỡ và giao lưu tương tự để làm cầu nối giữa các doanh nghiệp Bỉ với du học sinh Việt Nam tại vùng nói tiếng Pháp Wallonie-Bruxelles và Namur.     

Trả lời phóng viên TTXVN tại Bỉ, ông Xavier Potier, đại diện Công ty tư vấn PwC, đã đánh giá cao khả năng của sinh viên Việt Nam. Ông cho biết công ty của ông hiện có chi nhánh hoạt động tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ông hy vọng những sinh viên Việt Nam tài năng sẽ là nguồn nhân lực tương lai của công ty.

Bà Lucère Callebaut, đại diện Công ty năng lượng và chiếu sáng ERBEKO, đã bày tỏ ấn tượng về tiềm năng cũng như sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Việt Nam trong những năm qua. Theo bà, đây là điều kiện thuận lợi để công ty của bà đầu tư sang Việt Nam. Bà cũng đánh giá cao sự thông minh, chăm chỉ và hội nhập tốt của sinh viên Việt Nam.    

Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Bỉ nói chung và với vùng Flanders nói riêng đang phát triển tốt đẹp. Hiện vùng Flanders có nhiều dự án đầu tư vào Việt Nam chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực gồm ngành công nghiệp kim cương, dịch vụ cảng và các khu công nghiệp, công nghệ cao, y tế, hậu cần cà phê, ca cao, chế biến, hóa chất, dược phẩm.

Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2012 của Việt Nam với vùng Flanders đã đạt 1,225 tỷ euro, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 976 triệu euro, tăng 34,7% so với năm 2011. Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang vùng này chủ yếu là giày dép (385,3 triệu euro), dệt may (107,8 triệu euro), da và sản phẩm da (92,5 triệu euro), đá quý (23,6 triệu euro)...

Kim ngạch nhập khẩu từ vùng Flanders đã đạt 249 triệu euro trong năm qua, tăng 22,4% so với năm 2011. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm đá quý, kim cương (61,8 triệu euro), dược phẩm (50,3 triệu euro), kim loại (29,9 triệu euro) và hàng dệt may (4,8 triệu euro).

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.