Phái bộ gìn giữ hòa bình dân sự của EU rút khỏi Niger

Ngày 15/3, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu về đối ngoại Nabila Massrali cho biết Phái bộ dân sự của Liên minh châu Âu (EUCAP) đã rút khỏi Niger, ngoại trừ 2 thành viên, sau quyết định chấm dứt thỏa thuận triển khai của chính quyền quân sự ở quốc gia châu Phi này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Nigeria tuần tra tại thị trấn Banki. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn tuyên bố của người phát ngôn Nabila Massrali nói rõ tất cả các nhân viên quốc tế của EUCAP đã rút khỏi các khu vực hoạt động ở Niger, trừ 2 thành viên còn lại.

Việc EUCAP rút các nhân viên được thực hiện sau quyết định của chính quyền quân sự Niger về việc chấm dứt thỏa thuận triển khai phái bộ này, đồng thời đặt dấu chấm hết cho nhiều năm hợp tác hiệu quả giữa EUCAP và lực lượng an ninh nội bộ của Niger.

Hiện 2 thành viên còn lại của phán đoàn đang ở lại thủ đô Niamey để hoàn tất các thủ tục cuối cùng, trong đó có việc làm rõ các chi tiết rút lui với chính quyền quân sự Niger.

Tháng 12/2023, chính quyền quân sự Niger công bố quyết định chấm dứt thỏa thuận về việc triển khai phái bộ EUCAP tại nước này. Phái bộ là một phần của cơ chế chính sách quốc phòng và an ninh chung, cho phép EU triển khai các sứ mệnh xây dựng năng lực dân sự ở nước ngoài để gìn giữ hòa bình và ngăn ngừa xung đột. Nhiệm vụ của EUCAP là đào tạo lực lượng an ninh tại chỗ và hỗ trợ pháp lý cho các cơ quan thực thi pháp luật ở Niger. Phái bộ gồm khoảng 130 nhân viên, được EU gia hạn lần cuối cho đến tháng 9/2024.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.