Nigeria triển khai quân giải cứu trên 250 học sinh bị bắt cóc

Ngày 8/3, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu đã ra lệnh quân đội giải cứu trên 250 học sinh bị các tay súng bắt cóc tại một trường học ở bang Kaduna, miền Tây Bắc nước này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ tuần tra tại thị trấn Banki, Đông Bắc Nigeria. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thống đốc bang Kaduna Uba Sani cho biết chính quyền và lực lượng an ninh cũng đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống và đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo đưa các học sinh bị bắt cóc trở về an toàn.

Các quan chức địa phương xác nhận vụ bắt cóc xảy ra sáng 7/3. Các tay súng đã tấn công vào trường GSS Kuriga, bắn chỉ thiên để uy hiếp và sau đó bắt cóc trên 250 học sinh cùng giáo viên. Đây là vụ bắt cóc hàng loạt thứ hai xảy ra trong vòng 1 tuần và cũng là vụ lớn nhất trong 3 năm qua ở quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã lên án vụ bắt cóc và kêu gọi Chính phủ Nigeria nỗ lực hơn trong việc bảo vệ an toàn cho học sinh.

Một tuần trước đó, các tay súng đã bắt cóc nhiều người từ các trại dành cho người lánh nạn bạo lực ở bang Borno, Đông Bắc Nigeria. Trên 100 người được cho là mất tích sau vụ bắt cóc này, tuy nhiên, hiện chưa có con số cụ thể về các nạn nhân trong vụ này.

Gần 10 năm trước đây, hồi tháng 4/2014, nhóm nổi dậy Boko Haram đã bắt cóc trên 250 nữ sinh tại một trường học ở bang Borno. Đến nay một số nữ sinh vẫn mất tích.   

Theo cơ quan phân tích rủi ro địa phương SBM Intelligence, 3.620 người đã bị bắt cóc trong 582 vụ xảy ra ở Nigeria trong thời gian từ tháng 7/2022 - 6/2023. Kể từ khi Tổng thống Tinubu nhậm chức vào tháng 5/2023 đến nay đã có 4.777 người bị bắt cóc. Hầu hết các vụ bắt cóc do các băng nhóm tội phạm tiến hành để đòi tiền chuộc.

Minh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.