Phải bình đẳng giữa trường công, trường tư

"Những khó khăn của các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập nhất định phải được tháo gỡ. Quán triệt công bằng, bình đẳng từ chính sách nhỏ đến chính sách vĩ mô", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị tổng kết 20 năm phát triển các trường đại học cao đẳng ngoài công lập hôm qua (14/3).

"Những khó khăn của các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập nhất định phải được tháo gỡ. Quán triệt công bằng, bình đẳng từ chính sách nhỏ đến chính sách vĩ mô", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị tổng kết 20 năm phát triển các trường đại học cao đẳng ngoài công lập hôm qua (14/3).

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những thành tựu, đóng góp tâm huyết của các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) ngoài công lập (NCL) với sự phát triển chung của ngành giáo dục. Những thành tựu, đổi mới từ khối ngoài công lập chính là động lực để các trường khu vực công lập phải đổi mới.

Phải bình đẳng giữa trường công, trường tư ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, những khó khăn, không hợp lý của các trường NCL nhất định phải tháo gỡ. Tinh thần chung là phải thực hiện công bằng từ chính sách nhỏ đến những chính sách vĩ mô. Với những trường mới thành lập cần có sự ưu tiên. Hiện bài toán đất đai cho các trường ĐH NCL không chỉ một mình Bộ GD - ĐT giải quyết được. Nhưng những vấn đề thuộc ngành thì Bộ GD - ĐT cần giải quyết, tích cực, trên tinh thần bình đẳng. Nếu quán triệt, thực sự thấm nhuần và trăn trở nhất định sẽ có giải pháp.


Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hiệp hội các trường ĐH, CĐ NCL giúp các cơ quan quản lý rà soát tổng hợp những bất cập về cơ chế, chính sách. "Tôi chính thức đặt hàng Hiệp hội, để xem chính sách còn vướng gì, cần sửa đổi gì. Tôi hứa sẽ nghe tất cả các vấn đề - nghe kiến nghị chứ không phải là tâm tư. Tôi sẽ mời các bộ, ngành liên quan tham gia để giải quyết tại chỗ các vấn đề", Phó Thủ tướng khẳng định. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt câu hỏi với các trường ĐH, CĐ NCL rằng: “Tất cả các trường NCL đã cố gắng, đã tốt? Mỗi trường cần có trách nhiệm với chính mình, trước khi có trách nhiệm với xã hội”.


Tại hội nghị, đại diện nhiều trường ĐH, CĐ NCL cũng bày tỏ sự băn khoăn về chính sách, sự bình đẳng trong tuyển sinh, đào tạo, chính sách giữa trường công và trường tư. Hiệu trưởng ĐH Dân lập Hải phòng Trần Hữu Nghị cho biết, trong những năm qua trường đã đảm bảo đủ cơ sở vật chất, đủ số giảng viên đáp ứng nhu cầu dạy và học. Tuy nhiên đang có sự bất bình đẳng giữa sinh viên công lập và ngoài công lập. Ví dụ, điểm sàn như nhau, điều kiện vào đại học như nhau. Nhưng khi tốt nghiệp, sinh viên trường tư lại bị phân biệt đối xử. Đầu ra các trường ngoài công lập không được đảm bảo.

"Những khó khăn của các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập nhất định phải được tháo gỡ. Quán triệt công bằng, bình đẳng từ chính sách nhỏ đến chính sách vĩ mô", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị tổng kết 20 năm phát triển các trường đại học cao đẳng ngoài công lập hôm qua (14/3).


"Nên tổ chức kỳ thi tuyển công chức, đảm bảo công bằng không phân biệt công lập và ngoài công lập", ông Trần Hữu Nghị nhấn mạnh.


Bà Trần Kim Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường CĐ ASEAN cũng chia sẻ: "Cần có bình đẳng ngay cả trong cấp quản lý. Ví dụ, tới đây hai Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo của hai trường ĐH: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh được thành lập. Bộ GD - ĐT nên cân nhắc bổ sung người của Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập vào hai trung tâm này, nhằm đảm bảo sự công bằng”.


Chỉ ra những khó khăn với các trường ĐH, CĐ NCL, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga cho biết, chủ trương cho vay vốn ưu đãi, giao đất sạch cho các trường NCL gặp nhiều khó khăn và gần như không được thực hiện ở các thành phố lớn.


"Nhà nước chậm ban hành chính sách và cơ chế hỗ trợ tài chính đối với sinh viên các trường NCL trong điều kiện học phí tại các trường này cao hơn so với mức áp dụng trong trường công lập", Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh.


Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga cho biết, trong thời gian tới, Bộ GD - ĐT sẽ tiếp tục hỗ trợ các trường ĐH, CĐ NCL đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên cơ hữu bằng các nguồn học bổng, nguồn ngân sách Nhà nước theo Đề án 911 và các Đề án khác. Đảm bảo quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường theo đúng Luật Giáo dục đại học và quy chế tuyển sinh. Xây dựng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào mềm dẻo, linh hoạt để các trường tham gia kỳ thi chung có thể tuyển được thí sinh có năng lực phù hợp với ngành nghề đào tạo của trường.

Lê Vân

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.