Phá xưởng sản xuất súng tự chế tại Hải Phòng

Ngày 19/6, Công an thành phố Hải Phòng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp cơ sở bán vũ khí lớn ở Hải Phòng do Vũ Thị Loan (SN 1960, trú tại số 146 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng) làm chủ.

Ngày 19/6, Công an thành phố Hải Phòng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp cơ sở bán vũ khí lớn ở Hải Phòng do Vũ Thị Loan (SN 1960, trú tại số 146 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng) làm chủ. Đây là một trong những đối tượng nằm trong đường dây sản xuất và buôn bán vũ khí. Tại nhà Loan, cơ quan điều tra đã thu giữ 22 khẩu súng, 241 viên đạn các loại; 21 báng súng bằng sắt; 17 báng súng hơi bằng gỗ; 16 phụ tùng, phụ kiện các loại; 24 nòng súng; 181 chiếc lò xo; 1 ê tô kẹp; 1 máy khoan điện, 1 máy mài điện; 3 hộp phụ kiện để sửa súng, 1 sổ ghi chép việc mua bán súng…


Trước đó, tối 18/6, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an quận Lê Chân và huyện An Dương bất ngờ tập kích ngôi nhà nhỏ, nằm sát bờ sông (thuộc tổ 29, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) bắt gọn vợ chồng Dương Minh Nhất (38 tuổi) và Trần Thị Hồng Vân (42 tuổi) - chủ cơ sở chế tạo súng cùng toàn bộ máy khoan, cắt, cưa, phay, mài... và thiết bị chuyên dụng để chế tạo súng.


Khám xét cơ sở này, lực lượng công an thu được 5 khẩu súng bút, 2 khẩu súng tự chế, 1 quả lựu đạn và rất nhiều phôi, chi tiết, khẩu súng đang được hoàn thiện cùng nhiều viên đạn. Kết quả từ cơ quan giám định cho biết loại súng bút mà vợ chồng Nhất chế tạo có tính năng như súng quân dụng. Hai loại súng chủ yếu mà vợ chồng Nhất sản xuất để bán là súng bút và súng Colt. Từ lời khai của Nhất và Vân, công an đã khám xét nhà Vũ Thị Loan và thu được số vũ khí trên.


Minh Thu

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.