Phá án vụ bắt cóc em bé

Khoảng 17 giờ chiều ngày 5/4, cháu bé 5 tuổi bị bắt cóc đã được tìm thấy cùng người phụ nữ lạ mặt mà camera bệnh viện ghi lại khiến người thân của cháu rất vui mừng.

Khoảng 17 giờ chiều ngày 5/4, cháu bé 5 tuổi bị bắt cóc đã được tìm thấy cùng người phụ nữ lạ mặt mà camera bệnh viện ghi lại khiến người thân của cháu rất vui mừng.

Phá án vụ bắt cóc em bé ảnh 1

Công an quận 10 bàn giao cháu Lý Thị Thanh Thanh cho chị Đặng Thị Thu Nga. Ảnh:Mạnh Linh - TTXVN


Trước đó, khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 5/4/2014, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (341 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh) đã xảy ra trường hợp mất tích cháu bé 5 tuổi tên Lý Thị Thanh Thanh. Nguyên nhân được xác định là khi mẹ cháu là chị Đặng Thị Thu Nga vào làm thủ tục bệnh viện thì có một người phụ nữ lạ mặt đã đến dẫn cháu rời khỏi khu vực khám bệnh.


Qua kiểm tra hệ thống camera an ninh của bệnh viện thì phát hiện có người phụ nữ lạ mặt đã dẫn cháu Thanh Thanh đi.


Qua những chi tiết mà bà Nga khai báo cùng các đặc điểm nhận dạng người phụ nữ lạ đã dẫn cháu Thanh Thanh đi, lực lượng công an nhận định hung thủ chưa thể đi xa đồng thời nhanh chóng tỏa ra các ngả đường để tìm kiếm.


Đến 17 giờ chiều cùng ngày, bé Thanh Thanh và người phụ nữ lạ đã được tìm thấy tại khu vực quận 4, TP Hồ Chí Minh. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Mai Quốc Ấn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.