Pfizer ngưng chuyển vaccine cho Israel vì lỡ hẹn thanh toán

Hãng dược phẩm Pfizer đã tạm đóng băng việc chuyển giao vaccine ngừa COVID-19 cho Israel sau khi quốc gia này chưa thanh toán cho 2,5 triệu liều trước đó.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhận liều tiêm vaccine COVID-19 thứ hai ngày 9/1/2021. Ảnh: Reuters

Theo báo Jerusalem Post, vốn dĩ trong ngày 4/4, Israel sẽ nhận được khoảng 700.000 liều vaccine của Pfizer. Tuy nhiên, lô hàng này đã tạm thời nhận lệnh hoãn vận chuyển và chờ cho đến khi nào có thông báo thêm. Thực tế, Pfizer phát hiện Israle vẫn chưa thanh toán đủ cho các lô hàng trước.

Trong một thông báo chính thức duy nhất của hãng dược phẩm, Pfizer cho biết hợp đồng ban đầu với Israel được ký kết vào tháng 11/2020 đã hết hạn và hai bên đang phối hợp để “nâng cấp thỏa thuận” cũng như “cung cấp thêm các liều vaccine” cho quốc gia Trung Đông.

“Trong khi việc đàm phán đang được diễn ra thì kế hoạch vận chuyển các lô hàng sẽ được điều chỉnh”, Pfizer tuyên bố.

Israel được cho là đã mua 15 triệu liều vaccine do Pfizer và BioNTech sản xuất, cũng như 12 triệu liều khác của Moderna và AstraZeneca. Trong một cuộc họp với các nhà lập pháp vào tháng trước, một đại diện của Bộ Y tế  Israel tiết lộ nước này đã chi 2,6 tỷ shekel (788 triệu USD) để mua các liều vaccine và 2,5 tỷ shekel khác để dành cho các liều thêm sau này.

Trong một bản báo cáo thống kê do Chủ tịch Ủy ban Tài chính Knesset Moshe Gafni yêu cầu công bố, Israel đã phải trả một mức giá cho mỗi liều vaccine "cao hơn nhiều" so với giá thị trường.

Bộ Y tế Israel đang tìm kiếm một hợp đồng khác để mua thêm 30 triệu liều vaccine nhưng cuộc họp mà họ yêu cầu vào thứ Hai tuần trước đã bị hủy bỏ do mâu thuẫn giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và ông Benny Gantz thuộc đảng đối lập. Ông Gantz đổ lỗi cho Bộ trưởng Y tế Yuli Edelstein – một thành viên thuộc đảng của Thủ tướng Netanyahu – gây ra sự chậm trễ trong việc thanh toán tiền mua vaccine cho Pfizer. Bộ Y tế hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này.

Tính đến hết tháng 3, theo thống kê của Bộ Y tế Israel, quốc gia Trung Đông này đã có trên 4,65 triệu người được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, chiếm trên 50% dân số, đồng thời đã có hơn 5,2 triệu người được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Israel là một trong những quốc gia có tốc độ tiêm chủng thần tốc nhất thế giới.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.