Peru trả tự do con gái cựu Tổng thống A.Fujimori

Ngày 25/11, Tòa án Hiến pháp Peru đã yêu cầu thả nữ chính khách đối lập Keiko Fujimori, bị bắt giam năm 2018 vì cáo buộc rửa tiền và nhận các khoản đóng góp bất hợp pháp từ Công ty xây dựng Odebrecht của Brazil. Bà là con gái của cựu Tổng thống Alberto Fujimori.
Chú thích ảnh
Bà Keiko Fujimori, con gái của cựu tổng thống Alberto Fujimori. Ảnh: Reuters

Chánh án Tòa án Hiến pháp Peru Ernesto Blume cho biết tòa quyết định trả tự do cho bà Fujimori sau cuộc bỏ phiếu có tỷ lệ chênh lệch sít sao với 4 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Phán quyết này là không thể kháng cáo.

Ông Blume cũng cho biết thêm tòa án vẫn chưa có quyết định về việc xét xử các cáo buộc có liên quan tới bà Fujimori cũng như chưa có kết luận gì về việc bà này có tội hay không.

Bà Fujimori, 44 tuổi, bị tam giam từ tháng 10/2018 để phục vụ điều tra vụ án tham nhũng liên quan tới Tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht sau khi các công tố viên cáo buộc bà đứng đầu một tổ chức tội phạm và nhận hàng triệu USD tiền bất hợp pháp từ Odebrecht trong chiến dịch tranh cử năm 2011. Bà Fujimori đã phủ nhận các cáo buộc.

Peru đang chuẩn bị tổ chức các cuộc bầu cử lập pháp vào ngày 26/1/2021 sau khi đương kim Tổng thống Martín Vizcarra giải tán quốc hội do bất đồng với các nhà lập pháp về chiến dịch chống tham nhũng.

Đảng cực hữu Sức mạnh Nhân dân (Popular Fuerza) của bà Fujimori chiếm đa số ghế trong quốc hội vừa bị giải tán. Đảng này tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử sắp tới nhưng bà Fujimori dự kiến sẽ không tranh cử.

Bà Fujimori là con gái của cựu Tổng thống Peru Alberto Fujimori, người hiện đang thụ án 25 năm tù vì các tội danh liên quan đến vi phạm nhân quyền và nhận hối lộ.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.