Peru: Thủ lĩnh phe đối lập Keiko Fujimori được tại ngoại

Ngày 4/5, thủ lĩnh phe đối lập Peru Keiko Fujimori đã được tại ngoại sau 3 tháng bị giam giữ với cáo buộc rửa tiền và nhận các khoản đóng góp bất hợp pháp từ Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil.
Chú thích ảnh
Cựu lãnh đạo đối lập Peru Keiko Fujimori tại phiên tòa ở Lima ngày 31/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Một tòa án phúc thẩm đưa ra phán quyết trên ngày 30/4 sau khi cựu chính khách này có yêu cầu được trả tự do vì lo ngại bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong nhà tù. Bà Fujimori đã phải nộp một khoản tiền bảo lãnh tương đương 70.000 sol (20.000 USD).

Kể từ tháng 1/2020, bà Fujimori phải chịu án tù 15 tháng với tội danh tham nhũng liên quan tới Tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht sau khi các công tố viên cáo buộc bà đứng đầu một tổ chức tội phạm và nhận 1,2 triệu USD tiền bất hợp pháp từ tập đoàn này trong chiến dịch tranh cử năm 2011. Bà Fujimori là con gái của cựu Tổng thống Peru Alberto Fujimori, người đang thụ án 25 năm tù vì các tội danh liên quan đến vi phạm nhân quyền và nhận hối lộ.

Tập đoàn Odebrecht, dính líu tới một vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn, đã thừa nhận chi hàng trăm triệu USD vào các khoản hối lộ để giành được nhiều hợp đồng béo bở tại 12 nước. Tập đoàn này cho biết từ năm 2004 đã hối lộ ít nhất 29 triệu USD cho các quan chức Peru, trong đó có một số cựu Tổng thống.

Ngọc Tùng - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.