Peru ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao chưa từng thấy trong một tuần qua

Giới chức y tế Peru ngày 10/1 cho biết trong tuần qua, nước này ghi nhận 70.000 ca mắc mới COVID-19, số ca nhiễm mới theo tuần cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia Nam Mỹ này. Peru đang trải qua làn sóng dịch bệnh thứ 3 do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra.
Chú thích ảnh
Nhân viên an ninh kiểm tra chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của người dân tại một khu chợ ở Lima, Peru, ngày 10/12/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo nguồn tin trên, số ca nhiễm mới trong tuần đầu tiên của tháng 1 này tại Peru đã vượt qua mức cao kỷ lục từng được ghi nhận trước đó là 67.107 ca trong tuần thứ 2 của tháng 4/2021. Số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho thấy vào thời điểm đó, làn sóng dịch bệnh thứ 2 đang hoành hành tại Peru khiến nước này trở thành quốc gia có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tính trên đầu người tồi tệ nhất thế giới. Khoảng 0,5% dân số Peru đã tử vong vì COVID-19. Tuy nhiên, Bộ Y tế Peru cho biết số ca tử vong trong làn sóng dịch bệnh hiện nay không tăng cao dù số ca nhiễm mới tăng vọt. Các quốc gia khác cũng báo cáo số ca tử vong thấp hơn do biến thể Omicron. 

Theo dữ liệu của trang Our World in Data, khoảng 65% dân số Peru đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản ngừa COVID-19. Quốc gia Nam Mỹ này cũng đang triển khai tiêm liều tăng cường cho tất cả người trưởng thành 3 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2. Trước bối cảnh dịch bệnh lây lan nhanh, hồi tuần trước, Peru đã thắt chặt một số biện pháp hạn chế nhằm kiềm chế dịch bệnh. 

Không chỉ Peru, các quốc gia láng giềng như Bolivia và Argentina cũng đang ghi nhận số ca nhiễm mới tăng ở mức cao trong những tuần gần đây do biến thể Omicron có khả năng lây lan mạnh gây ra. 

Tại Mexico, Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador ngày 10/1 thông báo ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 năm nhà lãnh đạo Mexico mắc COVID-19. Ông cho biết chỉ có triệu chứng nhẹ và sẽ làm việc từ xa cho đến khi bình phục. 

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, tuần trước, Tổng thống López Obrador đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Kinh tế Tatiana Clouthier và Bộ trưởng Môi trường Víctor Villalobos, hai quan chức này đã mắc COVID-19 và đang phải cách ly. Ông Lopez Obrador, 68 tuổi, từng mắc COVID-19 vào tháng 1/2021. 

Mexico đang phải đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ tư khi số ca nhiễm mới gia tăng mạnh trong vòng 1 tuần qua, với tổng số trên 150.000 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ đầu dịch lên trên 4,1 triệu ca, trong đó có hơn 300.000 trường hợp tử vong.

Trần Quyên - Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.