PC Đắk Lắk: Khẩn trương ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi)

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (tên quốc tế: Kalmaegi), dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta trong đêm ngày 6 và rạng sáng ngày 7/11/2025, Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) đã triển khai đồng loạt các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho khách hàng.
Chú thích ảnh
PC Đắk Lắk họp BCH PCTT&TKCN và các đơn vị chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Kalmaegi có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, trong đó tỉnh Đắk Lắk được xác định là địa phương nằm trong vùng chịu tác động.

Chiều ngày 4/11/2025, PC Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp khẩn của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tại Văn phòng Cơ sở 2, khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Tại cuộc họp, Ban Chỉ huy đã phân công lực lượng ứng trực, chỉ đạo kiểm tra, gia cố các điểm xung yếu, phát quang hành lang tuyến, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, nhiên liệu, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và khôi phục cấp điện nhanh nhất cho khách hàng sau bão.

Chú thích ảnh
Các đơn vị trực thuộc triển khai phát quang hành lang tuyến

Nhằm đảm bảo công tác chỉ huy thông suốt, PC Đắk Lắk đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại Cơ sở 2, do Trưởng ban PCTT&TKCN và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trực tiếp điều hành, bắt đầu hoạt động từ ngày 5/11/2025. Song song đó, 24 đội xung kích PCTT&TKCN của các đơn vị trực thuộc cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất để ứng cứu, khắc phục sự cố và hỗ trợ lẫn nhau khi có lệnh điều động. Đặc biệt, PC Đắk Lắk đã tạm hoãn toàn bộ các cuộc họp từ ngày 04/11/2025 để tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống bão.

So với các cơn bão trước đây, bão Kalmaegi được nhận định có hướng di chuyển và cường độ tương tự bão Damrey năm 2017, từng gây thiệt hại nghiêm trọng khi đổ bộ giữa hai tỉnh Phú Yên (cũ) và Khánh Hòa, làm mất điện trên diện rộng.

Hiện nay, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang có thời tiết nắng ráo, gió nhẹ, là điều kiện dễ gây chủ quan trước khi bão vào. Vì vậy, PC Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai phương châm “bốn tại chỗ” – chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, chủ động sẵn sàng mọi phương án ứng phó trước khi bão đổ bộ.

Kim Hoàng

Dành cho bạn

Từ nhà máy đến cộng đồng: Khi phát triển bền vững không dừng lại sau cánh cổng

Từ nhà máy đến cộng đồng: Khi phát triển bền vững không dừng lại sau cánh cổng

Không chỉ giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất, Vinamilk đang từng bước mở rộng phạm vi của phát triển bền vững ra toàn bộ hệ sinh thái, từ người nông dân, nhà cung cấp, cộng đồng doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Hành trình ấy cho thấy, những tác động tích cực chỉ thực sự bền vững khi được lan tỏa và duy trì bởi nhiều bên cùng tham gia.

Schneider Electric hợp tác NVIDIA, HPE đưa AI vào nhà máy

Schneider Electric hợp tác NVIDIA, HPE đưa AI vào nhà máy

Schneider Electric công bố hợp tác với NVIDIA và HPE, đưa các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) vào môi trường công nghiệp. Giải pháp tập trung giám sát vận hành, an ninh mạng và tối ưu hóa năng lượng, giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu tại nhà máy, đồng thời kiểm soát thông tin và chi phí.

EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

Kể từ ngày 19/10/2026, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) sẽ thực hiện thu phí ngừng, cấp điện trở lại đối với các trường hợp tạm ngừng cấp điện do khách hàng chưa thanh toán tiền điện đúng hạn hoặc có yêu cầu tạm ngừng cấp điện.