PBoC tiếp tục hạ lãi suất trung hạn để kích thích kinh tế Trung Quốc

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC – ngân hàng trung ương) ngày 15/5 đã hạ lãi suất chủ chốt và bơm hàng tỷ NDT vào các thị trường tài chính, khi các số liệu mới cho thấy nền kinh tế nước này đang suy yếu.
Chú thích ảnh
Đồng tiền mệnh giá 100 Nhân dân tệ tại ngân hàng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

PBoC đã hạ lãi suất (MLF), tức lãi suất các khoản cho vay kỳ hạn 1 năm dành cho các ngân hàng thương mại, 0,1 điểm phần trăm xuống 2,65%. PBoC cũng cung cấp lượng vốn trị giá 237 tỷ NDT (33 tỷ USD) cho các ngân hàng thông qua công cụ MLF này, nhằm “duy trì mức thanh khoản đủ và hợp lý trong hệ thống ngân hàng”.

Quyết định trên được đưa ra hai ngày sau khi PBoC bất ngờ hạ lãi suất các hợp đồng mua lại đảo ngược (reverse repo) kỳ hạn bảy ngày và lãi suất cho vay qua đêm (SLF) 0,1 điểm phần trăm.

Lãi suất MLF thường dẫn dắt lãi suất cơ bản (LPR) – mức lãi suất được áp dụng với các hộ gia đình, doanh nghiệp và trong các hợp đồng cho vay thế chấp - và thị trường thường xem lãi suất trung hạn này là chỉ báo sớm cho lãi suất cơ bản. Mức ấn định lãi suất cơ bản tháng này sẽ được công bố vào ngày 20/6.

Lãi suất MLF thấp hơn sẽ làm giảm chi phí đi vay của các ngân hàng thương mại, từ đó khuyến khích các thể chế này cho vay nhiều hơn và có thể thúc đẩy hoạt động tiêu dùng trong nước. Nhận được yêu cầu từ ngân hàng trung ương, sáu ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất Trung Quốc ngày 15/6 đã hạ lãi suất tiết kiệm để thúc đẩy tiêu dùng.

Những nỗ lực trên của Trung Quốc trái ngược với Mỹ và các nước phương Tây khác, khi các nước này buộc phải nâng lãi suất nhiều lần, đồng thời giảm nguồn cung tiền để kiềm chế lạm phát.

Đây cũng là những biện pháp mạnh mẽ nhất của giới chức Trung Quốc để kích thích đà tăng trưởng, trong bối cảnh các số liệu gần đây cho thấy sự phục hồi được kỳ vọng sẽ mạnh mẽ sau nhiều năm bị kìm hãm do dịch COVID-19, đang nhanh chóng “mất đà”.

Lạm phát tại Trung Quốc chỉ tăng 0,2% trong tháng Năm so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi hoạt động chế tạo suy giảm tháng thứ hai liên tiếp. Trong số liệu mới nhất được công bố ngày 15/6, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ tại nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục 20,8% trong tháng Năm. Xuất khẩu cũng sụt giảm trong tháng trước, ngắt mạch tăng trưởng trong hai tháng trước đó.

Chuyên gia kinh tế hàng đầu kiêm cố vấn của chính phủ Liu Yuanchun tháng này đã kêu gọi giới chức Trung Quốc hạ lãi suất hơn nữa để giảm gánh nặng tài chính của các công ty tư nhân vừa và nhỏ.

Những ngày qua, có nhiều thông tin cho hay Chính phủ Trung Quốc đang vạch ra một loạt biện pháp nhằm vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, nhất là lĩnh vực bất động sản vốn chiếm tỷ trọng lớn trong Tổng sản phẩm quốc nội.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.