PBoC nghiên cứu quy định quản lý đối với các đồng tiền kỹ thuật số

Phát biểu tại một diễn đàn nhỏ diễn ra trực tuyến của Diễn đàn châu Á - Bác Ngao ngày 18/4, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Li Bo cho biết ngân hàng này đang nghiên cứu các quy định quản lý đối với bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số.
Chú thích ảnh
Biểu tượng đồng Bitcoin tại Dortmund, miền Tây Đức, ngày 26/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Li nói nếu bất kỳ đồng tiền kỹ thuật số nào trở thành một công cụ thanh toán được sử dụng rộng rãi trong tương lai, tài sản đó phải được giám sát chặt chẽ như với các tổ chức tài chính như ngân hàng hoặc gần như ngân hàng.

Các đồng tiền kỹ thuật số do các công ty công nghệ hoặc tài chính lớn đưa ra và được xây dựng trên công nghệ chuỗi khối.   

Ông Li nhấn mạnh cần có các biện pháp để việc đầu cơ vào các tài sản kỹ thuật số không gây ra những rủi ro lớn về tài chính. Những tài sản này là các lựa chọn đầu tư và bản thân chúng không phải các đồng tiền. 

Theo ông Li, nếu đóng một vai trò thì các tài sản kỹ thuật số có thể được sử dụng như một công cụ đầu tư hay các khoản đầu tư mới. Nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, đang nghiên cứu môi trường pháp lý cho các tài sản này. 

Ông Li nói không có thời hạn cho việc đưa vào sử dụng trên toàn quốc đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. 

Ông Li khẳng định việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ là một quá trình tự nhiên, không nhằm mục tiêu thay thế đồng USD hay bất kỳ đồng tiền nào khác mà để thị trường có những lựa chọn.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.