Paris cạnh tranh quyết liệt với Frankfurt vị trí trung tâm tài chính châu Âu

Thủ đô Paris (Pháp) đang cạnh tranh với thành phố Frankfurt (Đức) nhằm thu hút các tổ chức tài chính và ngân hàng tới mở chi nhánh hoặc đặt văn phòng đại diện trong bối cảnh giới quan sát dự báo vị trí "trung tâm tài chính" của London (Anh) sẽ bị lung lay dưới tác động của việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 4/7, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tuyên bố trong vài ngày tới ông sẽ công bố các biện pháp "cải thiện tính hấp dẫn của các thị trường Paris". Trong số các biện pháp nhằm thu hút các doanh nghiệp nước ngoài có việc giảm thuế doanh nghiệp từ mức 33% hiện nay xuống còn 25% từ nay đến cuối nhiệm kỳ chính phủ và cải tổ luật lao động.

Paris cạnh tranh quyết liệt với Frankfurt vị trí trung tâm tài chính châu Âu ảnh 1

Trung tâm tài chính London gồm văn phòng của các ngân hàng HSBC, Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays... Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire cũng cho biết Paris quyết tâm trở thành điểm đến cho các tổ chức tài chính và ngân hàng quyết định rời "trung tâm tài chính" London. Nhật báo Les Echos của Pháp dẫn tuyên bố của ông Le Maire đánh giá rằng thành phố Frankfurt đã có những bước đi sớm hơn nhưng ông tin rằng Paris vẫn có thể đuổi kịp.

Bộ trưởng Le Maire còn đề cập đến những giải pháp về thuế, nhất là thuế trên các khoản lương. Ngoài ra, phía Pháp cũng có thể tính đến các giải pháp khác như giảm đóng góp xã hội của các công ty, mở rộng chế độ đối với những lao động nước ngoài lâu năm khi sang Pháp, áp dụng tòa án và luật pháp tài chính theo kiểu Anh….

Theo nghiên cứu công bố mới đây của hãng kiểm toán Ernst & Young, ngành tài chính của Anh vẫn là địa chỉ đầu tư quốc tế hấp dẫn nhất châu Âu, song khoảng cách với các trung tâm tài chính khác trong khu vực đang dần thu hẹp, do lo ngại những tác động từ tiến trình Brexit. Cho đến nay, Frankfurt vẫn được đánh giá là vượt hơn Paris trong thu hút các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Theo số liệu của Bloomberg, Frankfurt hiện dẫn trước Paris (1.000) và Dublin (150) về số nhân viên được điều chuyển từ London, trong khi các ngân hàng có ý định chuyển trụ sở khỏi London vẫn chưa xác nhận địa điểm làm việc mới cho khoảng 9.000 nhân viên của mình. Nhưng với các giải pháp cụ thể, Pháp đang thể hiện quyết tâm cạnh tranh với Đức trong nỗ lực đưa Paris thành trung tâm tài chính tại châu Âu thay thế London thời hậu Brexit.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.