Hong Kong nguy cơ mất vị thế trung tâm tài chính

Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đang đối mặt với nguy cơ mất vị thế trung tâm tài chính hàng đầu châu Á. Đây là cảnh báo được các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính đưa ra tại Diễn đàn Tài chính châu Á (AFF) lần thứ 7 diễn ra ở Hong Kong.
Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đang đối mặt với nguy cơ có thể bị mất vị thế trung tâm tài chính hàng đầu châu Á. Đây là cảnh báo được các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính đưa ra tại Diễn đàn Tài chính châu Á (AFF) lần thứ 7 diễn ra ở Hong Kong trong hai ngày 13 - 14/1.
Hong Kong nguy cơ mất vị thế trung tâm tài chính ảnh 1

Trung tâm tài chính Hong Kong trong đêm.

Các nhà lãnh đạo ngành tài chính thế giới có đánh giá khá bi quan về vị thế trung tâm tài chính châu Á của Hong Kong do đang phải đối mặt với sự gia tăng cạnh tranh từ Trung Quốc đại lục. Hiện tại, Bắc Kinh đang đẩy mạnh các cuộc cải cách, nới lỏng kiểm soát hệ thống tiền tệ và lãi suất. Giám đốc điều hành Công ty giao dịch và kiểm toán Hong Kong Lý Hiểu Gia cho biết đến năm 2020, kinh tế Trung Quốc sẽ hoàn toàn mở cửa. Khi đó, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ được hoán đổi đầy đủ khiến khoảng cách giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong ngày càng thu hẹp, sân chơi kinh tế ngày càng cân bằng hơn. Trong bối cảnh đó, nếu Hong Kong không chuyển hướng đủ mạnh sẽ tự làm mất dần các lợi thế hiện nay của mình. Nhiều đại biểu tham dự AFF cũng nhất trí với ông Lý Hiểu Gia, cho rằng vốn đầu tư sẽ được phép luân chuyển tự do ở Trung Quốc đại lục từ năm 2020, đặc biệt khi Bắc Kinh đang đẩy mạnh việc hoán đổi đồng nhân dân tệ và tự do hóa hàng hóa vốn. Vì thế, Hong Kong cần thúc đẩy những lợi thế cạnh tranh mạnh nhất của mình và thực hiện các bước đi cần thiết để tránh bị "rút ruột" nhiều tỷ nhân dân tệ ra khỏi thị trường đặc khu. Cũng theo các đại biểu tham dự cuộc họp, một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với vị thế của Hong Kong trong vai trò cửa ngõ vào Trung Quốc là Khu thương mại tự do Thượng Hải. Khu vực này áp dụng các quy định mềm dẻo, cho phép người nước ngoài đưa vốn đầu tư vào Trung Quốc dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tương lai tài chính của Hong Kong không hẳn chỉ có gam màu tối. Trong báo cáo thường niên vừa công bố, Quỹ di sản - một tổ chức nghiên cứu ở Mỹ - khẳng định Hong Kong vẫn là nền kinh tế tự do nhất thế giới và sẽ giữ vững vị trí số một trong hai thập kỷ tới. Đứng sau Hong Kong là Singapore với khoảng cách ngày càng thu hẹp nhờ chính sách chủ động thu hút tài chính và kinh doanh bằng đồng nhân dân tệ. Mặc dù đã thiết lập Khu thương mại tự do nhưng Thượng Hải sẽ chỉ trở thành một trung tâm tài chính toàn cầu thực sự vào năm 2020.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.