Paralympic Tokyo 2020: IPC kêu gọi không chủ quan trước dịch COVID-19

Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) Andrew Parsons ngày 13/8 đã cảnh báo các nhà tổ chức cũng như những người tham gia Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) Tokyo 2020 không nên chủ quan do tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Nhật Bản.

Ông Parsons nêu rõ: “Mặc dù điều đáng khích lệ là Olympic Tokyo đã được tổ chức an toàn và thành công, nhưng những người tham dự Paralympic Tokyo không nên vì thế mà tự mãn. Chúng ta không thể phớt lờ số ca nhiễm hiện tại ở Nhật Bản và Tokyo, do đó tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan Paralympic hãy cảnh giác".

Lời khuyến cáo của Chủ tịch IPC được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa Paralympic Tokyo 2020 sẽ chính thức khai mạc. Ông Parsons kêu gọi tất cả các cá nhân tham gia sự kiện này tuân thủ những quy tắc phòng dịch COVID-19 được nêu trong "cẩm nang" cho kỳ Olympic 2020 kết thúc vào ngày 8/8 vừa qua, bởi kỳ Olympic với 17 ngày tranh tài sôi nổi đã chứng minh hiệu quả của những quy định này. Ông Parsons nhấn mạnh: “Bằng cách này, chúng ta sẽ mang đến một kỳ Paralympic an toàn cho tất cả các bên liên quan, cũng như cho người dân Nhật Bản”.

Kể từ khi Olympic 2020 khai mạc vào ngày 23/7 vừa qua, số ca mắc COVID-19 ghi nhận theo ngày ở thủ đô Tokyo đã tăng gấp 3 lần, dù thành phố này đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp kéo dài khoảng một tháng. Số ca mắc COVID-19 tại Tokyo ghi nhận được trong ngày 13/8 đã chạm mức cao kỷ lục 5.773 ca, trong khi con số này trên toàn quốc cũng lần đầu tiên ở mức 20.000 ca.

Theo IPC, kỳ Paralympic kéo dài 13 ngày tới đây dự kiến sẽ có sự tham gia của khoảng 4.400 vận động viên, đến từ gần 160 quốc gia. IPC và các cơ quan khác cùng tổ chức Paralympic Tokyo dự kiến trong tuần tới sẽ thống nhất về việc có mở cửa cho khán giả tới xem trực tiếp các cuộc tranh tài hay không. Một số nguồn thạo tin cho biết các nhà tổ chức đang nghiêng về khả năng tái diễn kịch bản của Olympic Tokyo, theo đó khán giả chỉ được tới một số rất ít các địa điểm thi đấu.

Hiện một số đoàn vận động viên nước ngoài đã có mặt tại Nhật Bản để luyện tập và làm quen với điều kiện thời tiết. Làng vận động viên dự Paralympic ở Tokyo dự kiến sẽ chính thức được mở cửa vào ngày 17/8 tới.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.
Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam trước thềm Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản, Liên đoàn Thể dục Việt Nam công bố mức thưởng dành cho các vận động viên đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia giành Huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.