Ấn Độ đưa lực lượng vận động viên đông đảo tới Paralympic Tokyo

Đoàn thể thao Ấn Độ mang tới Tokyo với 54 vận động viên, tranh tài ở 9 môn thể thao.

Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) Tokyo 2020 sẽ khai mạc vào ngày 24/8 tới. Giải đấu tổ chức tại Nhật Bản năm nay bao gồm 22 môn thể thao với 593 nội dung thi đấu.

Đặt mục tiêu tiếp nối thành công ở Paralympic Rio 2016 tại Brazil, đoàn thể thao Ấn Độ mang tới Tokyo với 54 vận động viên, tranh tài ở 9 môn thể thao. Đây là số lượng vận động viên đông nhất trong lịch sử tham dự Paralympic của Ấn Độ.

Tại Paralympic Rio 2016, Ấn Độ chỉ cử 19 vận động viên tham gia thi đấu, song họ đã làm nên bất ngờ khi giành được 4 huy chương, gồm 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Ấn Độ tại mọi kỳ Paralympic.

Điền kinh là môn thể thao thế mạnh của thể thao người khuyết tật Ấn Độ. Đội tuyển điền kinh Paralympic của nước này đã đóng góp 10 huy chương trong tổng số 12 huy chương mà Ấn Độ từng giành được tại đấu trường Paralympic. Ngoài ra, quốc gia Nam Á này cũng rất kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao ở các bộ môn khác như ném lao, bóng bàn, cử tạ, cầu lông và bắn cung.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026

Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026

Sáng 4/10 đã diễn ra Giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026” giữa không gian hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc ở xã biên giới Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu. Sự kiện góp phần mở ra hành trình trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa vùng cao, quảng bá hình ảnh Lai Châu - điểm đến giàu bản sắc, hấp dẫn du khách.