Paraguay mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế với Việt Nam

Tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Paraguay với Việt Nam còn rất lớn. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Công Thương Paraguay, Javier Gimenez, khẳng định trong cuộc làm việc với Đại sứ Việt Nam Ngô Minh Nguyệt cùng Đại sứ các nước Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, tại buổi làm việc trong khuôn khổ hoạt động của Ủy ban ASEAN, diễn ra ngày 10/4 tại Buenos Aires, Bộ trưởng Gimenez cũng đã bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung. Ông Gimenez đã giới thiệu với các Đại sứ ASEAN về hoạt động kinh tế, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài của Paraguay, cũng như thực trạng và tiềm năng hợp tác thương mại với các nước ASEAN.

Theo thống kê của Bộ Công Thương Paraguay, kim ngạch trao đổi thương mại với Việt Nam trong năm 2023 đạt 240 triệu USD, trong đó hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang nước Nam Mỹ đạt gần 110 triệu USD và nhập khẩu, 130 triệu USD.

Trong giai đoạn 2021-2023, Việt Nam xuất khẩu sang Paraguay điện thoại và điện thoại di động, giày dép, dệt may, lốp ô tô, đồ điện tử, trong khi nhập khẩu đậu tương, bột thịt, bông, thịt bò đông lạnh và ngô.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), Paraguay là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao hơn mức trung bình của khu vực Mỹ Latinh nhờ sự ổn định kinh tế vĩ mô và môi trường bên ngoài thuận lợi. Năm 2023, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước Nam Mỹ đạt 4,7%, cao nhất trong khu vực.

Paraguay là nước xuất khẩu nông sản, gia súc và năng lượng điện lớn trên thế giới, nổi tiếng về sản xuất nguyên liệu và thực phẩm dạng thô, đặc biệt là hóa chất, thịt, đồ uống và thuốc lá. Năm ngoái, sản phẩm công nghiệp chiếm 56% các mặt hàng xuất khẩu của Paraguay.

Argentina, Brazil, Chile, Mỹ và Nga là các thị trường xuất khẩu chủ chốt của Paraguay, trong khi các thị trường nhập khẩu chính gồm Trung Quốc, Brazil, Mỹ, Argentina, Đức và Ấn Độ. Paraguay, thành viên khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) cùng với Brazil, Argentina và Uruguay, có nhiều ưu đãi thuế với mức bình quân thấp nhất trong khu vực Nam Mỹ.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.