Papua New Guinea tiếp tục ghi nhận dư chấn động đất mạnh

Sáng 5/3, một đợt dư chấn mạnh tới 6 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực cách Porgera của Papua New Guinea 111 km về phía Tây Nam, 1 tuần sau trận động đất 7,5 độ Richter tàn phá khu vực Cao nguyên miền Nam và cướp đi sinh mạng của ít nhất 31 người.
Papua New Guinea tiếp tục ghi nhận dư chấn động đất mạnh ảnh 1

Một đoạn đường bị sạt lở sau động đất tại Mendi, Papua New Guinea ngày 27/2. Ảnh: AFP/TTXVN .

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), cơn dư chấn được ghi nhận lúc 19h56 ngày 4/3 theo giờ GMT (tức 2h56 ngày 5/3 theo giờ Việt Nam) với tâm chấn ở độ sâu chỉ 10 km. Theo Tổ chức Chữ thập Đỏ, dù khu vực ảnh hưởng của tâm chấn không có các đô thị lớn song vẫn có khoảng 670.000 người sống trong vòng bán kính 100 km xung quanh.

Đợt rung chấn này diễn ra theo sau một loạt dư chấn lớn tại khu vực Cao nguyên miền Nam sau một trận động đất mạnh 7,5 độ richter cũng tại khu vực này vào ngày 25/2.

Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill đã ban bố tình trạng khẩn cấp do các thiệt hại của trận động đất và các đợt dư chấn.

Cùng ngày, một trận động đất mạnh 5 độ Richter đã xảy ra tại khu vực cách Dadali thuộc Quần đảo Solomon 117 km về phía Nam Tây Nam lúc 17h43 ngày 4/3 theo giờ GMT (tức 0h43 ngày 5/3 theo giờ Việt Nam).

Tâm chấn cũng ở độ sâu 10 km được xác định ở  8,9542 độ vĩ Nam và 158,4725 độ kinh Đông.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.