Papua New Guinea ban bố tình trạng khẩn cấp sau động đất

Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill ngày 1/3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất mạnh 7,5 độ Richter hôm 26/2 khiến hàng chục người thiệt mạng.
Papua New Guinea ban bố tình trạng khẩn cấp sau động đất ảnh 1

Một đoạn đường bị phá hủy sau động đất tại Tabubil, Papua New Guinea ngày 26/2. Ảnh: Radio New Zealand/TTXVN

Trong một tuyên bố, Thủ tướng O'Neill nhấn mạnh trận động đất trên là "thảm họa chưa từng có", theo đó ông quyết định chi 450 triệu Kina (khoảng 140 triệu USD) cho công tác cứu hộ. Ông O'Neill nêu rõ tình trạng khẩn cấp được ban bố để tiến hành công tác khôi phục các dịch vụ công cần thiết như y tế, trường học, giao thông, sân bay, điện và hệ thống thông tin liên lạc.

  

Trận động đất hôm 26/2 đã làm rung chuyển các vùng núi xa xôi của Papua New Guinea như Cao nguyên phương Nam, Hela, Enga và các tỉnh miền Tây. Hàng chục đợt dư chấn tiếp tục xảy ra sau đó. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về con số thương vong do trận động đất gây ra, tuy nhiên giới chức tỉnh Hela ước tính đã có khoảng 50 người thiệt mạng.

   

Động đất thường xuyên xảy ra ở Papua New Guinea, đảo quốc nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương nơi hoạt động địa chất diễn ra mạnh.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.