Palestine từ chối nhận lại các khoản thu thuế từ Israel ​

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn lời một quan chức cao cấp của Palestine ngày 3/6 cho biết Chính quyền Palestine (PA) đã từ chối nhận lại các khoản thu thuế từ Israel do hai bên đã chấm dứt mọi thỏa thuận.

Trên trang mạng Twitter, Bộ trưởng Bộ Dân sự Palestine, ông Hussein Al-Sheikh, viết: "Chúng tôi xác nhận việc từ chối các khoản tiền thu thuế từ Israel".

Theo thỏa thuận kinh tế được hai bên ký tại Paris vào những năm 1990s, Israel thay mặt PA thu một số loại thuế đối với các hoạt động giao thương ở các vùng lãnh thổ của Palestine thông qua các cửa khẩu do Israel kiểm soát. Số tiền này sau đó được Israel chuyển vào kho bạc của PA hàng tháng để trả lương cho công chức và trang trải các chi phí hoạt động.

Tuy nhiên trong vài tháng qua, Israel đã khấu trừ một phần tiền với lý do ngăn không cho PA sử dụng để thúc đẩy bạo lực, cụ thể là khuyến khích người Palestine tấn công Israel. Phía Palestine kịch liệt bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định đây là số tiền trợ cấp cho các gia đình nghèo bị ảnh hưởng bởi bạo lực và sự chiếm đóng của Israel.

Hôm 19/5, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố PA và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) chấm dứt mọi thỏa thuận sơ bộ cũng như chính thức với chính quyền Israel và Mỹ. Đây được cho là bước đi quyết liệt nhằm đáp trả kế hoạch của Israel sáp nhập 33% các vùng lãnh thổ ở Bờ Tây và áp đặt chủ quyền với các khu định cư Do Thái. 

Chú thích ảnh
 Một khu định cư của Israel ở Bờ Tây, ngày 28/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Palestine và hầu hết các quốc gia coi các khu định cư trên vùng đất do Israel chiếm trong cuộc chiến Trung Đông 1967 là bất hợp pháp. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhiều lần quả quyết sẽ không bỏ lỡ “cơ hội lịch sử” trong việc sáp nhập các vùng ở Bờ Tây và coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ mới.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.