Palestine nhấn mạnh yếu tố đảm bảo hòa bình Trung Đông

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định việc giải phóng các vùng lãnh thổ Palestine hiện Israel đang chiếm đóng cũng như thành lập hai nhà nước Palestine và Israel độc lập, có chủ quyền sẽ đảm bảo hòa bình lâu dài ở Trung Đông.
Chú thích ảnh
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại một cuộc họp ở thành phố Ramallah, Bờ Tây. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của hãng tin TASS, Tổng thống Abbas nhấn mạnh, để đảm bảo sự ổn định và an ninh ở Trung Đông, cần phải thúc đẩy thành lập hai nhà nước dựa trên luật pháp quốc tế và rút quân Israel khỏi các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng từ năm 1967.

Ông kêu gọi Israel nhất trí với giải pháp hai nhà nước, bao gồm Sáng kiến Hòa bình Arab, đồng thời cảnh báo các hành động quân sự của Israel ở Dải Gaza đã đẩy tình hình khu vực lún sâu vào căng thẳng.

Tổng thống Abbas dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức tới Nga từ ngày 12 - 14/8 và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 13/8.

Hiện tại, căng thẳng ở Trung Đông đang bị đẩy lên đến đỉnh điểm trước nguy cơ về một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran sau hai vụ sát hại quan chức cấp cao của Hamas và Hezbollah. Còn tại Dải Gaza, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas kéo dài từ ngày 7/10/2023 đã khiến khoảng 40.000 người thiệt mạng.

Thiệt hại về người phía Israel là 1.400 người. Trong khi đó, các cuộc giao tranh gần như mỗi ngày giữa Israel và Hezbollah đến nay đã cướp đi sinh mạng của 530 người tại Liban và 47 người tại Israel. Những diễn biến căng thẳng liên tục phát đi những cảnh báo nguy hiểm đối với khu vực chưa bao giờ ngơi tiếng súng này.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.