Palestine lần đầu bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ

Ngày 18/11, Palestine đã lần đầu tiên bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) và tuyên bố thời khắc này là một bước đi mới trong quá trình tìm kiếm sự công nhận đầy đủ của tổ chức lớn nhất thế giới.

Ngày 18/11, Palestine đã lần đầu tiên bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) và tuyên bố thời khắc này là một bước đi mới trong quá trình tìm kiếm sự công nhận đầy đủ của tổ chức lớn nhất thế giới.

Các thành viên Đại hội đồng đã bày tỏ hoan nghênh khi Đại sứ Palestine Riyad Mansour bỏ phiếu bầu một thẩm phán của Tòa án Hình sự quốc tế về Nam Tư (cũ). Phát biểu trước Đại hội đồng, ông Mansour nói: "Đây là một bước đi quan trọng trong hành trình của chúng tôi tìm kiếm tự do, độc lập và quy chế thành viên chính thức của LHQ".

Ông Mansour đánh giá mặc dù là cuộc bỏ phiếu có tính tượng trưng, song nó phản ánh việc cộng đồng quốc tế, cụ thể là Đại hội đồng LHQ, kỳ vọng Palestine trở thành thành viên chính thức của LHQ.

Palestine lần đầu bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ ảnh 1

Đại sứ Palestine tại LHQ, ông Riyad Mansour. Ảnh: Internet

Trong khi đó, Phó Đại sứ Israel tại LHQ David Roet khẳng định Nhà nước Do Thái giữ nguyên lập trường rằng chính quyền Palestine không phải là nhà nước và không đáp ứng được tiêu chuẩn của một nhà nước.

Đây là lần đầu tiên Palestine tham gia bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ, gần một năm sau khi được nâng cấp lên qui chế nhà nước quan sát viên tại LHQ ngày 29/11/2012. Palestine không thể bỏ phiếu về các nghị quyết của LHQ nhưng theo quy định, Palestine và các quan sát viên khác như Vatican có thể bỏ phiếu để bầu thẩm phán của các tòa án quốc tế.

Trong một diễn biến khác, ngày 18/11, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định Palestine sẽ tham gia các cuộc hòa đàm với Israel trong thời gian 9 tháng theo kế hoạch đã định, tuy nhiên vẫn duy trì quan điểm phản đối hoạt động xây dựng nhà định cư của Israel.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.