Tổng thống Palestine được mời phát biểu trước QH Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày đã mời Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đến phát biểu trước Quốc hội Israel và công khai thừa nhận người Do Thái gắn liền với lãnh thổ Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 18/11 đã mời Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đến phát biểu trước Quốc hội Israel và công khai thừa nhận người Do Thái gắn liền với lãnh thổ Israel.

Tổng thống Palestine được mời phát biểu trước QH Israel ảnh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong bài phát biểu đặc biệt tại quốc hội để chào mừng chuyến thăm của Tổng thống Pháp Francois Hollande, ông Netanyahu nhấn mạnh: "Ngày hôm nay tại đây, tôi kêu gọi ông ấy (Abbas) hãy phá vỡ thế bế tắc. Hãy đến Quốc hội Israel và tôi sẽ đến Ramallah. Hãy đứng trên bục này và thừa nhận thực tế lịch sử rằng người Do Thái gắn liền với lãnh thổ Israel trong gần 4.000 năm. Người Do Thái là một dân tộc có quyền tự quyết".Trong diễn biến khác, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 18/11 khẳng định Palestine sẽ vẫn tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Israel trong thời gian 9 tháng theo kế hoạch đã định, bất chấp việc phản đối gay gắt hoạt động xây dựng nhà định cư của Israel.Bình luận trên được ông Abbas đưa ra tại một cuộc họp báo với Tổng thống Pháp Francois Hollande đang ở thăm Palestine. Nhà lãnh đạo Palestine tái khẳng định lập trường phản đối việc xây dựng nhà ở định cư song nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán trong 9 tháng". Ông Abbas cho biết thêm Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat đã đệ đơn từ chức nhưng ông chưa chấp nhận.Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo sẽ không thể đến Israel cuối tuần này, bất chấp một thông báo trước đó của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Thay vào đó, ông Kerry sẽ cố gắng đến Israel sau Lễ Tạ ơn vào ngày 28/11 ở Mỹ. Đây sẽ là chuyến đi thứ 8 của ông Kerry đến Israel và Bờ Tây kể từ khi ông nhậm chức ngoại trưởng Mỹ hồi tháng 2.Trong diễn biến khác vào ngày 18/11, Palestine đã lần đầu tiên bỏ phiếu tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) và tuyên bố thời khắc này là một bước đi mới trong quá trình tìm kiếm sự công nhận đầy đủ của tổ chức lớn nhất thế giới này.Hầu hết trong số 193 quốc gia thành viên Đại hội đồng đã đứng lên vỗ tay hoan nghênh khi Đại sứ Palestine Riyad Mansour bỏ phiếu bầu một thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ. Phát biểu trước Đại hội đồng, ông Mansour nói: "Đây là một bước đi quan trọng trong hành trình của chúng tôi tìm kiếm tự do, độc lập và quy chế thành viên chính thức của Liên hợp quốc…". Đây là lần đầu tiên Nhà nước Palestine bỏ phiếu tại Đại Hội đồng LHQ, gần 1 năm sau khi được nâng cấp lên qui chế nhà nước quan sát phi thành viên tại LHQ (giống Vatican).Palestine trở thành nhà nước quan sát phi thành viên của LHQ ngày 29/11 năm ngoái. Palestine không thể bỏ phiếu về các nghị quyết của LHQ nhưng theo quy định của LHQ, Palestine và các quan sát viên khác như Vatican có thể bỏ phiếu để bầu ra các thẩm phán của các tòa án quốc tế.TN (Theo AP/AFP)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.