Palestine cảnh báo nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình

Ngay trước chuyến công du khu vực của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ngày 3/11, Chính quyền Palestine (PA) đã lên tiếng cảnh báo rằng Israel sẽ phải chịu trách nhiệm về thất bại của cuộc đàm phán hòa bình vì kế hoạch xây dựng các khu định cư mới tại Bờ Tây và vùng phụ cận Đông Jerusalem.
Ngay trước chuyến công du khu vực của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ngày 3/11, Chính quyền Palestine (PA) đã lên tiếng cảnh báo rằng Israel sẽ phải chịu trách nhiệm về thất bại của cuộc đàm phán hòa bình vì kế hoạch xây dựng các khu định cư mới tại Bờ Tây và vùng phụ cận Đông Jerusalem.
Palestine cảnh báo nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình ảnh 1

Khung cảnh xây dựng ở Bờ Tây. Ảnh: i24news.tv


Người phát ngôn Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Nabil Abu Rudaineh, khẳng định chính quyền Mỹ phải gửi đi một thông điệp rõ ràng tới Israel rằng hành động của họ đang gây nguy hiểm cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Quyết định mới nhất của Israel về việc xây dựng hàng rào dọc theo biên giới với Jordan đi ngược lại mục đích trong chuyến thăm khu vực sắp tới của ông Kerry. Ông Abu Rudaineh nhấn mạnh các khu định cư được xây dựng một cách bất hợp pháp và Israel phải gỡ bỏ hàng rào an ninh. Ông cảnh báo khu vực Trung Đông sẽ không có hòa bình và ổn định nếu không thành lập được một nhà nước Palestine với Jerusalem là thủ đô. Trong chuyến thăm Trung Đông lần này, Ngoại trưởng Mỹ Kerry dự kiến sẽ gặp Tổng thống Palestine Abbas ngày 5/11 để thảo luận về những diễn biến mới nhất xung quanh các cuộc đàm phán hòa bình với Israel. Chuyến thăm của ông Kerry diễn ra giữa lúc ban lãnh đạo PA đang phải chịu áp lực từ người dân Palestine đòi từ bỏ đàm phán hòa bình với Israel để phản đối việc xây dựng tại các khu định cư mới. Một số quan chức Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và Fatah cũng đã lên tiếng chỉ trích và kêu gọi ông Abbas thể hiện quan điểm cứng rắn hơn đối với những quyết định gần đây của Chính phủ Israel về kế hoạch khôi phục các đường giới tuyến năm 1967. Một quan chức cấp cao Fatah khẳng định các cuộc đàm phán đã không đạt được tiến triển nào sau ba tháng tái khởi động và nêu rõ PA sẽ chờ thêm sáu tháng nữa trước khi quyết định hành động tiếp theo. Tuy nhiên, trước đó, sau cuộc họp của Ủy ban Trung ương Fatah tối 2/11, một quan chức thuộc phong trào này dẫn lời ông Abbas nói rằng Palestine không có sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục đàm phán, đồng thời cam kết thực hiện thời gian biểu chín tháng mà người Mỹ đặt ra cho các cuộc đàm phán. Ông Abbas cũng lên tiếng cảnh báo rằng chính sách xây dựng khu định cư của Israel sẽ phá hủy tiến trình hòa bình. Nhà lãnh đạo Palestine cho biết ông sẽ nêu rõ với ông Kerry rằng Israel sẽ phải chịu trách nhiệm về thất bại của các cuộc đàm phán và người Palestine sẽ xét lại sách lược hành động của mình. Trong một động thái khác có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng, ngày 3/11, Bộ Nhà ở Israel đã thông báo kế hoạch bán ra thị trường 1.700 căn hộ tại các khu định cư Bờ Tây và Đông Jerusalem, trong đó, 698 đơn vị nhà ở sẽ được tiếp thị tại các khu Do thái ở vùng phụ cận Đông Jerusalem. Ngoài ra, bộ này có kế hoạch xây dựng 1.030 căn nhà mới ở các khu định cư Bờ Tây, trong đó hầu hết nằm gần các đường giới tuyến trước năm 1967 hoặc bên trong các khu định cư mà Israel có kế hoạch giữ lại bất chấp kết quả đàm phán nhằm xác định quy chế cuối cùng của Nhà nước Palestine.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.