Israel trả tự do cho 26 tù nhân Palestine

Sáng sớm 30/10, 21 tù nhân Palestine được Israel trả tự do đã đến Bờ Tây trong khi 5 phạm nhân khác đã qua biên giới vào Dải Gaza.

Sáng sớm 30/10, 21 tù nhân Palestine được Israel trả tự do đã đến Bờ Tây trong khi 5 phạm nhân khác đã qua biên giới vào Dải Gaza.

Israel trả tự do cho 26 tù nhân Palestine ảnh 1

Một nhóm phụ nữ Palestine ngồi đợi người thân được thả tại một trạm kiểm soát ở Beit Hanoun hôm 29/10. Ảnh: AP

Việc Israel trả tự do cho nhóm tù nhân nói trên trong tối 29/10 là một phần trong thỏa thuận với Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) do Mỹ làm trung gian, theo đó kêu gọi thả 104 tù nhân bị giam giữ từ trước thỏa thuận hòa bình Oslo mà hai bên ký kết năm 1993, đổi lại PNA đã ngừng nỗ lực gia nhập các tổ chức quốc tế. Thỏa thuận này đạt được khi Israel và Palestine nhất trí nối lại tiến trình đàm phán hòa bình hồi tháng 7.

Nhóm đầu tiên trong số 104 tù nhân nói trên được trả tự do trong tháng 8 trong khi tin tức cho hay 2 nhóm còn lại sẽ được thả vào tháng 1 và tháng 3 năm 2014. Các quan chức Palestine khẳng định việc phóng thích các tù nhân này không liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình giữa hai bên.

T.N (theo THX)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.