Pakixtan phóng thích nhiều ngư dân Ấn Độ

Ngày 15/8, Pakistan đã phóng thích 55 ngư dân Ấn Độ, trong đó có 15 thanh niên, coi đây là một "cử chỉ thiện chí" nhân dịp Ấn Độ kỷ niệm 65 năm ngày tuyên bố độc lập.

Ngày 15/8, Pakistan (Pakixtan) đã phóng thích 55 ngư dân Ấn Độ, trong đó có 15 thanh niên, coi đây là một "cử chỉ thiện chí" nhân dịp Ấn Độ kỷ niệm 65 năm ngày tuyên bố độc lập.

Quyết định trên của Pakistan là một phần trong nỗ lực hòa giải giữa hai nước nhằm phóng thích các công dân bị lạc vào vùng biển của nhau.

Ông Nazeer Husain Shah, quản giáo nhà tù quận Mali ở Karachi, xác nhận những người này đã được phóng thích khỏi nhà tù theo chỉ thị của chính phủ. Họ đã được đưa đến thành phố miền Đông Lahore và sau đó sẽ về Ấn Độ qua vùng biên giới Wagah.

Hiện còn 100 ngư dân Ấn Độ bị giam giữ trong nhà tù của Pakistan, trong khi 250 người Pakistan bị giam trong các nhà tù của Ấn Độ. Phía Pakistan hy vọng nước láng giềng Ấn Độ cũng có hành động thiện chí tương tự.

Từ năm 1947, giữa hai nước đã ba lần xảy ra xung đột vũ trang, trong đó có hai cuộc chiến liên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở Kashmir.

Năm 2010, hai bên đã nối lại tiến trình hòa bình, vốn bị đình trệ do vụ đánh bom vào trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ năm 2008 làm 166 người thiệt mạng.

Năm ngoái, quan hệ giữa hai nước đã phần nào được cải thiện, đặc biệt trên phương diện thương mại.


TTXVN/ Tin Tức











Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.