Đoàn xe hậu cần của NATO bị tấn công tại Pakistan

Ngày 23/7, các tay súng ở vùng Tây Bắc Pakistan đã tấn công đoàn xe chở hàng tiếp tế cho quân đội của NATO tại Afghanistan, làm một lái xe thiệt mạng.


Ngày 23/7, các tay súng ở vùng tây bắc Pakistan (Pakixtan) đã tấn công đoàn xe chở hàng tiếp tế cho quân đội của NATO tại Afghanistan (Ápganixtan), làm một lái xe thiệt mạng.

Đây là vụ tấn công đầu tiên kể từ khi Pakistan đồng ý mở lại tuyến tiếp vận cho lực lượng NATO cách đây ba tuần.


Trước đó, qua nhiều lần thương lượng, chính phủ Pakistan đã đồng ý nối lại tuyến tiếp vận cho NATO sau hơn bảy tháng phong tỏa để phản đối vụ máy bay Mỹ không kích làm 24 binh sĩ nước này thiệt mạng.

Quyết định của Islamabad đã châm ngòi cho làn sóng phản đối mạnh mẽ tại quốc gia này, nhiều tổ chức đối lập và tôn giáo đã tổ chức các cuộc biểu tình lớn để phản đối. Đặc biệt, lực lượng Taliban tại quốc gia này đã đe dọa sẽ tấn công các đoàn xe của NATO.


Vụ tấn công ngày 24/7 xảy ra gần khu chợ ở ngoại ô thành phố Peshawar. Theo các nhân chứng, hai tay súng đi môtô đã nổ súng vào một xe chở hàng của NATO, bắn hạ lái xe và làm phụ lái bị thương nặng.

Vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày sau khi Mỹ thực hiện cuộc không kích bằng máy bay không người lái, tiêu diệt ít nhất 10 tay súng ở khu vực tây bắc Pakistan, nơi mà Washington đánh giá là căn cứ chính của các tay súng Taliban và Al Qaeda.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.