Pakistan nối lại chiến dịch uống vaccine phòng bại liệt 

Sau 4 tháng tạm ngừng do sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, khiến nhà chức trách quan ngại số ca mắc bệnh bại liệt có thể tăng mạnh, ngày 20/7, Pakistan đã nối lại chiến dịch uống vaccine phòng căn bệnh nguy hiểm này.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế cho trẻ em uống vaccine phòng bại liệt tại Lahore, Pakistan, ngày 20/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Quốc gia Nam Á cũng đặt mục tiêu trong vòng 5 ngày sẽ có ít nhất 800.000 trẻ em dưới 5 tuổi được uống vaccine phòng bại liệt.

Cùng với quốc gia láng giềng Afghanistan, Pakistan là một trong 2 nước trên thế giới vẫn đang có nhiều ca mắc bệnh bại liệt. Thống kê chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy nếu số ca mắc bại liệt trong năm 2017 và 2018 tại Pakistan chỉ là 8 và 12 người, thì trong năm 2019, con số này đã tăng mạnh lên 147 ca. Kể từ đầu năm 2020, Pakistan đã ghi nhận 60 ca mắc bệnh bại liệt.  

Để phòng tránh dịch COVID-19, những nhân viên y tế đều được trang bị đồ bảo hộ, không sờ trực tiếp vào người khác, tuân thủ nghiêm các hướng dẫn y tế. Giới chức y tế Pakistan cho biết hiện chưa thể đánh giá tác động của dịch COVID-19 đối với nỗ lực của phòng, chống bệnh bại liệt.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là tình hình dịch bệnh trong năm nay có thể tồi tệ hơn năm 2019, tính theo số ca mắc mới. Trong 4 tháng tạm ngừng do COVID-19, có thêm 2,8 triệu trẻ sơ sinh không được uống vaccine phòng bại liệt. 

Tháng 5 vừa qua, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo hàng triệu trẻ em có nguy cơ mắc các bệnh như bạch hầu, sởi, bại liệt sau khi dịch COVID-19 bùng phát khiến việc tiêm và uống vaccine phòng bệnh bị gián đoạn trên khắp thế giới.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, dù đạt được một số tiến bộ trong phòng, chống sốt rét, châu lục này vẫn đối mặt với gánh nặng bệnh tật lớn, khiến mục tiêu loại trừ căn bệnh này trên toàn châu Phi vào năm 2030 khó đạt được. Trong bối cảnh đó, Guinea Xích đạo đang mở rộng chương trình phòng, chống sốt rét trên toàn quốc, dựa trên những kết quả tích cực tại đảo Bioko.