Pakistan mở cửa lại hoàn toàn không phận 

Cơ quan Hàng không Dân dụng Pakistan (CAA) cho biết nước này đã mở cửa lại hoàn toàn không phận ngày 4/3, nhiều ngày sau khi đóng cửa không phận khiến hàng nghìn người trên toàn thế giới bị mắc kẹt, trong bối cảnh căng thẳng giữa Pakistan với nước láng giềng Ấn Độ gia tăng.
Chú thích ảnh
Hành khách chờ đợi tại khu vực kiểm tra an ninh sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan ngày 28/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

CAA cho biết: "Tất cả các sân bay Pakistan đều đã hoạt động và không phận đã mở trở lại. Quá trình này hoàn tất vào 1h chiều (giờ Pakistan)".

Việc đóng cửa không phận đã làm gián đoạn nhiều tuyến đường bay chính giữa châu Âu và Nam Á, làm nhiều hành khách bị mắc kẹt tại các sân bay quốc tế. 

Việc Pakistan đóng cửa không phận cũng làm trì hoãn nỗ lực tìm kiếm 1 người leo núi người Anh và 1 người leo núi người Italy bị mất tích trên núi Nanga Parbat (Nan-ga Pác-bát) của Pakistan khi các đội cứu hộ buộc phải chờ đợi sự cho phép gửi máy bay trực thăng đến.

Quyết định đóng cửa không phận của Pakistan được đưa ra ngày 27/2 sau cuộc không chiến giữa Ấn Độ và Pakistan liên quan đến vùng lãnh thổ tranh chấp Kashmir, gây lo ngại về một cuộc xung đột tổng lực, trong khi LHQ và các cường quốc trên thế giới nhanh chóng kêu gọi hai nước kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.