Pakistan kiểm soát được 'trung tâm đầu não' của tổ chức khủng bố JeM

Pakistan sẽ không cho phép các nhóm khủng bố sử dụng lãnh thổ của nước này như là "một bàn đạp" để chống lại bất kỳ một quốc gia nào, trong đó có Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 3/3, hãng thông tấn PTI dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi, cho biết Pakistan đã có một chính phủ mới với tư duy và cách tiếp cận mới cùng các chính sách rất rõ ràng. Ông cũng cho biết các lực lượng an ninh Pakistan đã kiểm soát được "trung tâm đầu não" của tổ chức khủng bố Jaish-e-Mohammad (JeM). 

Liên quan đến quan hệ với Ấn Độ, Ngoại trưởng Pakistan nêu rõ chính phủ nước này đã có một cách tiếp cận mới và xung đột chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại. Theo ông, tình hình tại khu vực biên giới chung vẫn rất nghiêm trọng, lực lượng vũ trang của cả hai nước vẫn đang trong tình trạng báo động cao. Tuy nhiên, quan chức ngoại giao Pakistan khẳng định chiến tranh sẽ là hành động tự sát với cả hai nước láng giềng đều sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Pakistan được đưa ra sau khi đã có thêm 3 cảnh sát và một dân thường Ấn Độ thiệt mạng cùng với hai tay súng bị tiêu diệt trong các cuộc đấu súng trong 48 giờ giữa cảnh sát Ấn Độ và lực lượng phiến quân tại huyện biên giới Kupwara của bang Jammu và Kashmir.

Quan hệ giữa hai nước láng giềng Nam Á leo thang căng thẳng kể từ sau vụ đánh bom đẫm máu ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 14/2 làm ít nhất 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Căng thẳng tiếp tục dâng cao sau khi hai bên có một loạt hành động quân sự trả đũa lẫn nhau như Ấn Độ không kích trại huấn luyện của nhóm khủng bố JeM ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, chặn các máy bay chiến đấu của Pakistan vi phạm không phận và buộc các máy bay này phải quay đầu. Đáp lại, Không quân Pakistan tấn công các cơ sở quân sự của Ấn Độ, bắn rơi 2 máy bay và bắt giữ một phi công. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lập tức yêu cầu Islamabad đảm bảo an toàn và trao trả phi công này. Pakistan sau đó đã đóng cửa không phận, gây xáo trộn hàng nghìn chuyến bay trên thế giới trong 2 ngày liền.

Tuy nhiên, đến ngày 1/3, Pakistan đã mở cửa lại không phận và trao trả cho Ấn Độ phi công bị các lực lượng nước này bắt giữ trên. Tiếp đến, ngày 2/3, Bộ trưởng Đường sắt Pakistan Sheikh Rashid Ahmed thông báo sẽ nối lại hoạt động vận tải đường sắt giữa nước này với Ấn Độ.

Minh Luyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.