Pakistan có Chủ tịch Quốc hội mới

Các nghị sĩ Pakistan đã bỏ phiếu bầu ông Sardar Ayaz Sadiq, ứng cử viên của Đảng Liên đoàn Hồi giáo-Nawaz Pakixtan (PML-N) do cựu Thủ tướng Nawaz Sharif đứng đầu, làm Chủ tịch Quốc hội Pakistan khóa mới.

Trong phiên họp chiều 3/6, các nghị sĩ Pakistan đã bỏ phiếu bầu ông Sardar Ayaz Sadiq, ứng cử viên của Đảng Liên đoàn Hồi giáo-Nawaz Pakixtan (PML-N) do cựu Thủ tướng Nawaz Sharif đứng đầu, làm Chủ tịch Quốc hội Pakistan khóa mới.

Pakistan có Chủ tịch Quốc hội mới ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội mới của Pakistan, ông Sardar Avaz Sadiq. Ảnh: Internet.

Chủ tịch Quốc hội sắp mãn nhiệm, Tiến sĩ Fahmida Mirza cho biết ông Sadiq đã trở thành Chủ tịch Quốc hội thứ 14 ở Pakistan sau khi giành được 258 phiếu ủng hộ trong tổng cộng 313 phiếu bầu tại Quốc hội gồm 342 ghế. Đối thủ của ông Sadiq là ứng cử viên Shehryar Afridi của Đảng Phong trào vì công lý (PTI) chỉ giành được 31 phiếu, còn ứng cử viên Iqbal Qadri của Phong trào Muttahida Qaumi (MQM) giành được 23 phiếu.

Trong tổng số phiếu được kiểm có 1 phiếu không hợp lệ. Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, ông Sadiq đã tuyên thệ nhậm chức.

Vài giờ trước khi bỏ phiếu, Đảng Nhân dân Pakixtan (PPP) đã rút các ứng cử viên của mình khỏi vị trí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Các nhà sản xuất, các nhà giao dịch và nhà máy lọc dầu đang chuẩn bị cho khả năng xung đột tại Trung Đông sẽ kéo dài sang năm sau, khi ít kỳ vọng vào một giải pháp chính trị nhanh chóng và dự báo giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.