Quốc hội Pakistan tuyên thệ nhậm chức

Ngày 1/6, Quốc hội mới được bầu ở Pakistan đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, qua đó hoàn tất quá trình quá độ quyền lực dân chủ lần đầu tiên từ trước tới nay ở đất nước vốn do quân đội cầm quyền hơn một nửa trong lịch sử 65 năm thành lập nước này.
Ngày 1/6, Quốc hội mới được bầu ở Pakistan đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, qua đó hoàn tất quá trình quá độ quyền lực dân chủ lần đầu tiên từ trước tới nay ở đất nước vốn do quân đội cầm quyền hơn một nửa trong lịch sử 65 năm thành lập nước này.
Quốc hội Pakistan tuyên thệ nhậm chức ảnh 1

Các nghị sĩ trong lễ tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội ở Islamabad. Ảnh: AFP-TTXVN.

Ngay sau khi các nghị sĩ tuyên thệ nhậm chức, chiều 1/6, Hạ viện mới của Pakistan đã tiến hành phiên họp đầu tiên trong điều kiện an ninh chặt chẽ. Hàng trăm nhân viên an ninh đã được triển khai để bảo vệ “khu vực đỏ” tại trung tâm Islamabad, trong khi máy bay lên thẳng quân sự liên tục quần đảo giám sát. 

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn các nguồn tin của Ấn Độ cho biết, Chủ tịch Liên minh Hồi giáo Pakistan (PML-N) Nawaz Sharif đã đáp máy bay từ thành phố Lahore tới Islamabad để tuyên thệ nhậm chức và tham dự phiên họp toàn thể đầu tiên của Hạ viện. Theo lịch trình, tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch sẽ được bầu vào ngày 3/6 và Thủ tướng sẽ được bầu vào ngày 5/6. Dự kiến ông Sharif sẽ được bầu làm Thủ tướng Pakistan, trở thành người ba lần được giữ trọng trách này trong lịch sử Pakistan. Ông Saríp cũng đã chủ trì phiên họp các nghị sĩ của PML-N.

Phát biểu với giới truyền thông khi tới Islamabad, ông Sharif đã bày tỏ sự hài lòng trước quá trình chuyển giao hòa bình trong cuộc tổng tuyển cử ngày 11/5 vừa qua. 

Chính phủ gần đây nhất của ông Sharif bị cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, tướng Pervez Musharraf lật đổ trong cuộc đảo chính năm 1999. Ông Sharif bị bắt và sau đó sống lưu vong tại Arập Xêút. Ông trở về Pakistan năm 2007 song bị cấm tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2008. Trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, PML-N đã dẫn đầu, với 180 trên tổng số 342 nghị sĩ tại Hạ viện.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.