Pakistan cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Sinopharm 

Ngày 18/1, Cơ quan quản lý dược phẩm Pakistan (DRAP) đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của hãng dược phẩm Sinopharm (Trung Quốc), chỉ 2 ngày sau khi vaccine do hãng AstraZeneca (Anh) và Đại học Oxford phối hợp bào chế được thông qua.
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 được đặt cạnh biểu tượng của Công ty dược phẩm Trung Quốc Sinopharm, ngày 23/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

DRAP khẳng định cả 2 loại vaccine trên đều đã qua đánh giá về mức độ an toàn và chất lượng, đáp ứng các điều kiện nhất định để được cấp phép sử dụng khẩn cấp. Việc cấp phép sẽ được đánh giá lại theo quý sau khi có thêm dữ liệu. Bộ Y tế Pakistan cho biết nước này cũng đang trong quá trình đàm phán với nhiều nhà sản xuất vaccine khác.

Theo Bộ trưởng Y tế Pakistan Faisal Sultan, nước này có thể nhận được hàng chục triệu liều vaccine theo thỏa thuận với công ty Cansino Biologics của Trung Quốc. Vaccine Ad5-nCoV của Cansino Biologics  đang tiến gần tới hoàn tất giai đoạn 3 của thử nghiệm lâm sàng tại Pakistan. Kết quả sơ bộ sẽ có vào giữa tháng 2 tới. Bộ trưởng Sultan cho biết Pakistan đang lên kế hoạch tiêm chủng miễn phí cho phần lớn người dân và cho phép các công ty tư nhân nhập khẩu, bán vaccine chừng nào có đủ nguồn cung cho công ty được cấp phép.

Tính đến ngày 18/1, Pakistan có tổng cộng 521.212 ca nhiễm và gần 11.000 ca tử vong do COVID-19.

* Tại Mỹ, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã đề nghị Giám đốc điều hành hãng Pfizer Albert Bourla về việc mua trực tiếp vaccine cho bang này. Trong lá thư gửi Giám đốc Bourla, ông Cuomo cho biết với tỷ lệ nhập viện và tử vong ngày càng tăng trên khắp nước Mỹ trong mùa Đông này, New York đang phải chạy đua với dịch bệnh và có nguy cơ thất bại nếu không thể tăng liều vaccine tới tay người dân bang. Ông nhấn mạnh dù ông và 7 thống đốc khác đã kêu gọi chính quyền cấp liên bang thêm vaccine, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar cũng cam kết tăng nguồn cung, song cho đến nay, cam kết này vẫn chưa được thực hiện.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Porto Alegre, Brazil, ngày 9/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, hãng Pfizer cho biết đề nghị như vậy trước tiên sẽ cần có sự chấp thuận của Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ.

Hiện chưa có bang nào ở Mỹ đặt mua trực tiếp vaccine từ nhà sản xuất. 

* Tại Mexico, Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador cho hay chính phủ đang nỗ lực bù đắp số vaccine của hãng Pfizer bị sụt giảm bằng các nhà cung cấp khác.

Mexico muốn nhận được khoảng 400.000 liều vaccine của Pfizer trong các lô hàng chuyển đến theo tuần. Tuy nhiên, Tổng thống Lopez Obrador nêu rõ do thỏa thuận giữa Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Pfizer về chia sẻ số vaccine với các nước nghèo hơn, con số này giờ giảm xuống một nửa. Hiện chưa rõ tình trạng sụt giảm nguồn cung này sẽ kéo dài bao lâu.

Vaccine của Pfizer/BioNTech là loại vaccine ngừa COVID-19 duy nhất đang được sử dụng tại Mexico. Trước đó, Mexico cũng đã ký thỏa thuận mua vaccine với AstraZeneca và CanSino Biologics. Mexico đã phê duyệt việc sử dụng vaccine của AstraZeneca và sẽ nhận được vaccine của hãng này vào tháng 3 tới.

* Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các chuyên gia từ Viện Dược phẩm, Thực phẩm và Sức khỏe quốc gia Hungary (OGYÉI) đã tới thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc để kiểm tra quy trình sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của Sinopharm. Chuyên gia của viện khẳng định quy trình sản xuất diễn ra tại một nhà máy hiện đại và trong điều kiện an toàn. Phía Hungary đã đạt được thỏa thuận đặt mua vaccine với Sinopharm, cho phép nước này tiếp nhận 1 triệu liều vaccine trong đợt hàng đầu tiên sau khi cơ quan quản lý quốc gia cho phép.

Đặng Ánh - Hồng Kỳ (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.