Pakistan bắt nhiều binh sĩ Ấn Độ làm tù binh

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan - ông Khawaja Asif, khi trả lời phỏng vấn Bloomberg TV (Mỹ), xác nhận rằng 5 máy bay Ấn Độ đã bị bắn rơi và Pakistan cũng đã bắt một số binh sĩ Ấn Độ làm tù binh.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ấn Độ tậi hiện trường một vụ tấn công bằng lựu đạn tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát năm 2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Pakistan tuyên bố sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công của Ấn Độ nhằm vào nước này, và hiện Pakistan đang thực hiện điều đó.

Sáng 7/5, quân đội Ấn Độ xác nhận đã tiến hành các vụ không kích chính xác trong khuôn khổ “Chiến dịch Sindoor” nhằm vô hiệu hóa những địa điểm mà Ấn Độ cho là “các cơ sở khủng bố” cũng như trung tâm lập kế hoạch và chỉ đạo những vụ tấn công Ấn Độ. Thông báo cũng khẳng định không cơ sở quân sự nào của Pakistan bị tấn công.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh động thái này diễn ra sau vụ tấn công khủng bố ở Pahalgam khiến 25 người Ấn Độ và một công dân Nepal thiệt mạng. Ấn Độ cho rằng Pakistan có liên quan đến vụ tấn công. Về phần mình, Pakistan đến nay vẫn mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc này.

Theo con số cập nhật của quân đội Pakistan, có ít nhất 8 người dân thường thiệt mạng và 35 trường hợp bị thương cùng 2 người mất tích sau hoạt động quân sự nói trên của Ấn Độ.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các bệnh viện Pakistan. Toàn bộ nhân viên y tế được yêu cầu có mặt làm nhiệm vụ, và tình hình tương tự cũng đang diễn ra tại khu vực Kashmir. Bất đồng tại khu vực Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan bùng phát từ năm 1947 khi hai quốc gia này giành độc lập từ Anh. Ấn Độ và Pakistan đều kiểm soát một số phần của Kashmir nhưng cùng tuyên bố chủ quyền toàn bộ khu vực này. Từ năm 1947 đến nay, giữa Ấn Độ và Pakistan đã xảy ra 3 cuộc chiến liên quan đến Kashmir.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan, Liên hợp quốc (LHQ) cùng nhiều quốc gia đã lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa để tránh leo thang căng thẳng.
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ “vô cùng quan ngại” và vận động hai quốc gia láng giềng này cần “kiềm chế tối đa về quân sự”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại và lấy làm tiếc về tình hình hiện nay, đồng thời kêu gọi hai bên chấm dứt căng thẳng.

Đài Al Jazeera đưa tin Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed đã kêu gọi cả Ấn Độ và Pakistan kiềm chế, hạ nhiệt căng thẳng và tránh leo thang thêm đe dọa đến hòa bình khu vực và quốc tế.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.