Tổng thống Trump lên tiếng sau khi Ấn Độ tấn công quân sự nhằm vào Pakistan

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng các cuộc đụng độ giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là Ấn Độ và Pakistan sẽ “kết thúc rất nhanh chóng”, sau khi lực lượng Ấn Độ tiến hành các cuộc tấn công quân sự và Islamabad tuyên bố sẽ trả đũa.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

“Thật đáng tiếc, chúng tôi vừa mới nghe tin này”, ông Trump nói tại Nhà Trắng, sau khi chính phủ Ấn Độ tuyên bố đã tấn công các “trại khủng bố” trên lãnh thổ nước láng giềng phía Tây, sau một vụ tấn công chết người nhắm vào du khách tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

“Tôi đoán là mọi người đã biết điều gì đó sẽ xảy ra, dựa trên quá khứ. Họ (Ấn Độ và Pakistan) đã chiến đấu trong nhiều thập kỷ, và thực ra là nhiều thế kỷ, nếu bạn suy nghĩ kỹ”, ông Trump nói thêm.

Theo hãng tin AFP, Ấn Độ và Pakistan đã từng ba lần tiến hành chiến tranh toàn diện kể từ khi giành độc lập từ Anh vào năm 1947. Cả hai đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ vùng Kashmir, nhưng hiện đang kiểm soát các phần khác nhau của khu vực tranh chấp này.

“Tôi chỉ hy vọng nó sẽ kết thúc rất nhanh chóng”, ông Trump bày tỏ.

Ấn Độ được cho là sẽ đáp trả bằng biện pháp quân sự sau khi các tay súng sát hại 26 người tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, trong đó phần lớn là người Hindu.

New Delhi đổ lỗi cho các phần tử vũ trang mà họ cho là đến từ nhóm Lashkar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan – một tổ chức khủng bố đã bị Liên hợp quốc liệt vào danh sách đen.

Pakistan kiên quyết bác bỏ mọi vai trò trong vụ tấn công du khách và kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập.

Quân đội Pakistan cho biết các cuộc không kích của Ấn Độ đã nhắm vào ba địa điểm trong vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát và hai địa điểm khác tại tỉnh Punjab – tỉnh đông dân nhất của nước này.

Islamabad cho biết có ba thường dân, bao gồm một trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Ấn Độ.

Các cuộc không kích của Ấn Độ diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lời kêu gọi mới về việc kiềm chế.

“Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Pakistan và Ấn Độ hướng tới một giải pháp có trách nhiệm nhằm duy trì hòa bình lâu dài và ổn định khu vực Nam Á”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce nói với các phóng viên.

Tuyên bố của bà Bruce được đưa ra sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo về việc ngăn chặn dòng nước chảy qua biên giới sau vụ tấn công ở Kashmir.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.