P5+1 sẽ đưa ra đề xuất mới với Iran

Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Mỹ, Nga Pháp, Trung Quốc cùng với Đức) sẽ đưa ra đề xuất mới với Iran tại vòng đàm phán tới đây, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này ở Kazakhstan.
Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Mỹ, Nga Pháp, Trung Quốc cùng với Đức) sẽ đưa ra đề xuất mới với Iran tại vòng đàm phán tới đây, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này ở Kazakhstan. Thông tin do một nhà ngoại giao phương Tây giấu tên tiết lộ tại cuộc họp báo ngày 20/2 ở thủ đô London của Anh.
P5+1 sẽ đưa ra đề xuất mới với Iran ảnh 1

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad (thứ hai, trái) đích thân cho một thanh nhiên liệu do nước này tự chế tạo và làm giàu uranium ở mức 20% vào lõi của lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran, ngày 15/2/2012. Ảnh: AFP/TTXVN

Không tiết lộ chi tiết, nhà ngoại giao nói trên chỉ khẳng định đề xuất mới sẽ bao gồm "những yếu tố nghiêm túc và quan trọng" nhằm giải quyết những tranh cãi xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran, vốn được Tehran khẳng định nhằm mục đích hòa bình, song phương Tây cho là để sản xuất vũ khí hạt nhân. Có tin nói các cường quốc phương Tây có thể nới lỏng biện pháp trừng phạt đối với các giao dịch về vàng và đá quý của Iran để đổi lấy việc nước này đóng cửa một nhà máy làm giàu uranium.Quan chức phương Tây không kỳ vọng vòng đàm phán tới sẽ đạt bước khai thông, khẳng định P5+1 hướng tới đàm phán vì nhận thấy tình hình đã trở nên cấp bách, chứ không coi đây là "cuộc chạy nước rút".Các lệnh trừng phạt cứng rắn từ Liên hợp quốc cùng với các biện pháp trừng phạt riêng rẽ từ phía Mỹ và Liên minh châu Âu ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của Iran, song không dẫn đến phản ứng tích cực từ phía Tehran. Quan chức phương Tây thừa nhận "biện pháp trừng phạt vẫn tiếp diễn và máy ly tâm của Iran vẫn quay". Phương Tây muốn Iran làm sáng tỏ quan ngại rằng nước này có khả năng làm giàu uranium ở mức 20%, cấp độ có thể sản xuất vũ khí hạt nhân.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.