Iran đồng ý "một số điểm" với IAEA trước thềm đàm phán

Ngày 13/2, Iran tuyên bố đã đồng ý về "một số điểm" trong cuộc đàm phán tại thủ đô Têhêran với các chuyên gia hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)...

Ngày 13/2, Iran tuyên bố đã đồng ý về "một số điểm" trong cuộc đàm phán tại thủ đô Têhêran với các chuyên gia hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), hai tuần trước khi diễn ra cuộc đàm phán với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức) nhằm tìm ra một giải pháp ngoại giao để chấm dứt căng thẳng liên quan đến tham vọng hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Iran đồng ý "một số điểm" với IAEA trước thềm đàm phán ảnh 1
Ảnh minh họa

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời Đại sứ Iran tại IAEA, Ali Asghar Soltanieh cho hay: "Một số bất đồng đã được giải quyết và chúng tôi đã đạt đồng thuận về một số vấn đề theo hướng này". Ông Soltanieh cho biết "các đề xuất mới" đã được nêu trong cuộc họp nhưng sẽ chỉ được thảo luận trong "các cuộc gặp sau này". Tuy nhiên, ông không nói chi tiết về những thỏa thuận, đề xuất, thời gian và địa điểm họp của vòng đàm phán tới với IAEA.

Trong khi đó, phát biểu tại Têhêran, Trưởng phái đoàn IAEA, Phó Tổng giám đốc IAEA Herman Nackaerts bày tỏ hy vọng IAEA sẽ hoàn tất "một tài liệu tiếp cận mang tính cơ cấu", theo đó sẽ cho phép tiến hành điều tra nỗ lực hạt nhân của Iran về quy mô quân sự.

Trước đó, trong hai cuộc họp hồi tháng 12/2012 và tháng 1/2013, IAEA và Iran đã không đạt được thỏa thuận nào nhằm hoàn tất thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.

Cùng ngày, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Catherine Ashton tỏ ý hy vọng Iran sẽ "linh hoạt" hơn trong các cuộc đàm phán sắp tới với Nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân của Têhêran. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bà Ashton nói: "Chúng tôi hy vọng Iran sẽ tới tham gia đàm phán với sự linh hoạt để hai bên có thể đạt được tiến bộ quan trọng. Điều quan trọng là Iran phải hoàn toàn tuân thủ nghĩa vụ quốc tế của mình". Theo kế hoạch, cuộc đàm phán này sẽ diễn ra vào ngày 26/2 tới tại thủ đô Anmati của Cadắcxtan.

Tin tức/TTXVN

Dành cho bạn

Indonesia mở rộng tìm kiếm những người mất tích trên eo biển Sunda

Indonesia mở rộng tìm kiếm những người mất tích trên eo biển Sunda

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 14/9, Lực lượng cứu hộ Indonesia tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm 8 người mất tích, trong đó có 5 nhà báo, một tuần sau khi chiếc xuồng cao tốc chở nhóm người này mất liên lạc trên vùng biển giữa 2 hòn đảo Java và Sumatra.

EU tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực

EU tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực

Lãnh đạo 12 nước thành viên EU ngày 14/9 đã kêu gọi toàn khối tăng cường đầu tư và có cách tiếp cận chiến lược, chủ động hơn tại Bắc Cực, trong bối cảnh khu vực này ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh, năng lượng, giao thông vận tải và kinh tế châu Âu.

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 14/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot, thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.