Ôxtrâylia với bài toán xuất xứ hàng hóa

Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng ở Ôxtrâylia đang kêu gọi một cuộc “giải phẫu” toàn diện đối với vấn đề dán nhãn xuất xứ hàng hóa, cho rằng cách làm hiện nay khiến người tiêu dùng lúng túng, thậm chí mất phương hướng đối với các sản phẩm mà mình sử dụng.

Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng ở Ôxtrâylia đang kêu gọi một cuộc “giải phẫu” toàn diện đối với vấn đề dán nhãn xuất xứ hàng hóa, cho rằng cách làm hiện nay khiến người tiêu dùng lúng túng, thậm chí mất phương hướng đối với các sản phẩm mà mình sử dụng.

Ôxtrâylia với bài toán xuất xứ hàng hóa ảnh 1

Hàng hóa bày bán tại siêu thị Woolworths ở thành phố Sydney, Ôxtrâylia.

Tại Ôxtrâylia, tất cả các loại thực phẩm đóng gói đều phải ghi nguồn gốc xuất xứ. Song, theo các quy định liên bang hiện hành, thực phẩm có thể được dán nhãn xuất xứ từ Ôxtrâylia, với các kiểu như “Made in Australia”, “Australia made”, “Manufactured in Australia”, “Grown in Australia”, “Australian owned” và “Product of Australia”, ngay cả khi thực phẩm đó được nhập từ nước khác. Tình trạng giá đồng đôla Ôxtrâylia (AUD) tăng cao hiện nay càng khiến các nhà bán lẻ ở "Xứ sở Chuột túi" tăng cường nhập các sản phẩm từ nước ngoài.


Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng "Choice" mới đây đã đề nghị chính phủ liên bang xem xét lại việc ghi nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, thống nhất quy về ba mẫu định dạng, gồm: “Product of Australia” (Sản phẩm của Ôxtrâylia), “Manufactured in Australia” (Được sản xuất tại Ôxtrâylia) và “Packaged in Australia” (Được đóng gói tại Ôxtrâylia). Quy định buộc các công ty phải nêu rõ nơi gieo trồng, nơi chế biến hoặc sản xuất sản phẩm cũng đang được xem xét.


Đỗ Vân - Quang Minh (P/v TTXVN tại Ôxtrâylia)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.