Theo ước tính của các hãng phim công bố ngày 12/10, “Other Mommy” do Universal Pictures phát hành thu về 27,5 triệu USD tại 3.365 rạp ở Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu. Phim đồng thời ra mắt tại 50 thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu mở màn toàn cầu lên 45,2 triệu USD.
Với kinh phí sản xuất khoảng 19 triệu USD, tác phẩm tiếp tục cho thấy sức hút của dòng phim kinh dị. Theo ông Jim Orr, Trưởng bộ phận phát hành nội địa của Universal, phim thu hút đông đảo khán giả thuộc nhiều nhóm nhân khẩu học khác nhau, một tín hiệu tích cực đối với doanh thu phòng vé. Tuy nhiên, tác phẩm lại nhận phản hồi không mấy khả quan từ giới phê bình và khán giả, với điểm D+ trên CinemaScore.
Phim kể về Bela, cô bé 8 tuổi thường gặp một thực thể kỳ lạ trong tủ quần áo. Ban đầu, sinh vật tỏ ra thân thiện nhưng dần trở nên đáng sợ khi liên tục đòi bước vào trái tim cô bé, buộc cha mẹ Bela tìm cách bảo vệ con.
Tuy nhiên, tác phẩm nhận về những phản hồi thiếu tích cực từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả. Phim cũng gia nhập nhóm các tác phẩm điện ảnh nhận điểm D+ trên CinemaScore như “Megalopolis” hay “Hereditary”.
Đứng thứ hai là phim giật gân tâm lý “Verity”, với sự tham gia của Anne Hathaway và Dakota Johnson, thu về 11,5 triệu USD, giảm 64% so với tuần đầu công chiếu. “Resident Evil” xếp thứ ba với 8,4 triệu USD, nâng tổng doanh thu nội địa lên 138,5 triệu USD. Trong khi đó, phim sinh tồn “Heart of the Beast” có sự góp mặt của Brad Pitt đứng thứ tư với 7,1 triệu USD.
Trái ngược với thành công của “Other Mommy”, “The Social Reckoning” chỉ thu về khoảng 5,5 triệu USD từ 2.606 rạp tại Bắc Mỹ trong tuần đầu ra mắt. Cách đây 16 năm, phần phim trước “The Social Network” từng mở màn với hơn 22 triệu USD, đạt tổng doanh thu toàn cầu trên 224 triệu USD và giành 3 trong số 8 đề cử Oscar.
“The Social Reckoning” quy tụ các diễn viên Mikey Madison, Jeremy Allen White và Jeremy Strong, nhưng nhận đánh giá trái chiều, thậm chí tiêu cực, từ giới phê bình; điểm khán giả trên CinemaScore là B-. Phim do Sony Pictures phát hành, có kinh phí sản xuất khoảng 30 triệu USD, chưa kể chi phí tiếp thị và quảng bá.
Lấy bối cảnh sau các sự kiện trong “The Social Network”, phim xoay quanh nhà báo Jeff Horwitz của The Wall Street Journal và cựu nhân viên Facebook Frances Haugen trong hành trình phanh phui những vấn đề gây tranh cãi của mạng xã hội này. Nếu phần phim trước tập trung vào quá trình Mark Zuckerberg xây dựng Facebook và những tranh chấp quanh sự ra đời của nền tảng, tác phẩm mới đào sâu hơn vào các vấn đề liên quan đến hoạt động của mạng xã hội và tập đoàn Meta.
Trong khi đó, “The Odyssey” của đạo diễn Christopher Nolan tiếp tục góp mặt trong top 10 phòng vé Bắc Mỹ ở tuần thứ 13 công chiếu, sau khi trở lại định dạng 70mm IMAX. Phim thu thêm 2 triệu USD từ 560 rạp, nâng tổng doanh thu nội địa lên gần 623 triệu USD.
Các bộ phim còn lại trong top 10 phim ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ tuần qua gồm:
6. Forgotten Island - 4,5 triệu USD
7. Primetime - 4 triệu USD
8. Digger - 3,2 triệu USD
9. Angel and the Badman - 2,1 triệu USD
10. The Odyssey - 2 triệu USD.