OpenAI đàm phán nhằm huy động 40 tỷ USD từ các đối tác hạ tầng lớn

Theo Financial Times ngày 29/1, OpenAI đang đàm phán để huy động khoảng 40 tỷ USD từ ba tập đoàn công nghệ lớn gồm Nvidia, Amazon và Microsoft, trong khuôn khổ vòng gọi vốn quy mô lớn có thể lên tới 100 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Ông Sam Altman và biểu tượng OpenAI. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong các cuộc đàm phán hiện nay, Nvidia có thể rót tối đa 20 tỷ USD vào OpenAI, trong khi Amazon cân nhắc mức đầu tư từ 10 tỷ USD trở lên. Microsoft, đang nắm giữ khoảng 27% cổ phần tại OpenAI, cũng có thể sẽ đầu tư thêm vài tỷ USD.

Các cam kết này là một phần trong kế hoạch huy động vốn lớn chưa từng có của công ty do ông Sam Altman điều hành, với mục tiêu định giá lên tới khoảng 750 tỷ USD. Nguồn vốn mới dự kiến được sử dụng để mở rộng quy mô hoạt động, đặc biệt là đầu tư vào hạ tầng trung tâm dữ liệu, lĩnh vực tiêu tốn chi phí rất lớn trong quá trình huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Việc OpenAI tìm kiếm nguồn vốn từ chính các đối tác đang cung cấp chip xử lý và dịch vụ điện toán đám mây cho công ty làm dấy lên lo ngại của một số nhà phân tích về cấu trúc tài chính mang tính vòng tròn. Theo đó, dòng tiền đầu tư có thể quay trở lại các tập đoàn công nghệ lớn thông qua các hợp đồng mua sắm hạ tầng và dịch vụ, trong bối cảnh OpenAI vẫn chưa đạt được lợi nhuận.

Bên cạnh ba tập đoàn công nghệ Mỹ, OpenAI cũng đang tiến gần tới việc huy động thêm khoảng 30 tỷ USD từ Masayoshi Son, nhà sáng lập SoftBank, trong bối cảnh tỷ phú Nhật Bản này tiếp tục gia tăng đặt cược vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, công ty cũng đang trao đổi với các quỹ đầu tư quốc gia, trong đó có Abu Dhabi Investment Authority và MGX.

Tuy nhiên, các nguồn tin lưu ý rằng chưa có gì đảm bảo tất cả các bên tham gia đàm phán sẽ thực sự rót vốn, cũng như OpenAI có thể đạt được mục tiêu huy động đủ 100 tỷ USD như kỳ vọng.

Trước đó, Nvidia từng đạt thỏa thuận sơ bộ với OpenAI về một kế hoạch đầu tư dài hạn trị giá 100 tỷ USD, được giải ngân theo từng giai đoạn gắn với việc đưa các trung tâm dữ liệu mới vào vận hành. Thỏa thuận này hiện vẫn chưa được hoàn tất. Khoản đầu tư 20 tỷ USD đang được thảo luận có thể nằm ngoài khuôn khổ kế hoạch trên, hoặc dẫn tới việc điều chỉnh các điều khoản hợp tác giữa hai bên.

Về phía Amazon, OpenAI hiện đã ký hợp đồng trị giá khoảng 38 tỷ USD trong vòng bảy năm để sử dụng hạ tầng điện toán đám mây AWS. Khoản đầu tư mới, nếu được thực hiện, có thể gắn với một thỏa thuận hợp tác rộng hơn liên quan đến quyền tiếp cận công nghệ của OpenAI.

Microsoft là một trong những nhà đầu tư sớm nhất của OpenAI và hiện vẫn là cổ đông lớn nhất trong mảng kinh doanh vì lợi nhuận của công ty, sau khi hai bên tái cấu trúc quan hệ hợp tác trong năm 2025.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.