OPEC tìm cách giải quyết thừa nguồn cung dầu mỏ

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tiến hành cuộc họp cấp bộ trưởng ở thủ đô Vienna của Áo để tìm cách giải quyết thực trạng thừa nguồn cung khiến giá dầu thô giảm mạnh, gây thiệt hại cho các nước thành viên.
Ngày 27/11, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tiến hành cuộc họp cấp bộ trưởng ở thủ đô Vienna của Áo để tìm cách giải quyết thực trạng thừa nguồn cung khiến giá dầu thô giảm mạnh, gây thiệt hại cho các nước thành viên. Ngay trước cuộc họp, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh cho biết các chuyên gia trên thị trường đều tin rằng nguồn cung của OPEC hiện quá dồi dào và tình trạng này còn kéo dài trong năm tới. Ông Zanganeh cho rằng không chỉ OPEC có trách nhiệm giải quyết tình trạng thừa nguồn cung mà những nước xuất khẩu dầu mỏ không thuộc OPEC cũng phải góp phần quản lý thị trường "vàng đen".
OPEC tìm cách giải quyết thừa nguồn cung dầu mỏ ảnh 1

Bộ trưởng Dầu mỏ của Saudi Arabia ông Ali al-Naimi (phải) nói chuyện với Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp Qatar ông Mohammed bin Saleh Al Sadaand tại hội nghị Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 20/11/2011. Ảnh: B.I

Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia, nước giữ vai trò trụ cột trong OPEC, ông Ali al-Naimi nói với báo giới sau cuộc gặp với ông Zanganeh rằng các các nước vùng Vịnh đã đạt đồng thuận về những việc cần phải làm. Ông Maime bày tỏ hy vọng OPEC có thể đi đến lập trường thống nhất tại cuộc họp lần này.Cuộc họp lần này của OPEC được xem là sự kiện quan trọng nhất trong những năm gần đây, diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô giảm hơn 30% kể từ tháng 6 vừa qua vì một số lý do như nguồn cung dồi dào, đồng USD yếu và nguồn cầu giảm do kinh tế thế giới suy yếu. Trong khi đó, tổ chức đóng góp 1/3 sản lượng dầu mỏ thế giới này đang chịu sức ép từ những thành viên nghèo hơn như Venezuela và Ecuador đòi giảm sản lượng để hỗ trợ nguồn thu.Quyết định đưa ra ngày 27/11 của OPEC sẽ tác động lớn đến thị trường dầu mỏ. Giới đầu tư không đặt quá nhiều hy vọng vào cuộc họp này bởi nhiều người dự đoán rằng OPEC sẽ vẫn duy trì sản lượng hiện tại. Quan điểm này càng được củng cố khi cuộc gặp mới đây giữa một số thành viên OPEC và Nga đã không chứng kiến bất kỳ biện pháp cụ thể nào được loan báo liên quan tới khả năng cắt giảm sản lượng dầu mỏ để đẩy giá dầu đi lên.Trong tháng 10 vừa qua, OPEC đã khai thác 30,6 triệu thùng dầu/ngày, cao hơn mức đề xuất 30 triệu thùng/ngày của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Một số nhà phân tích cho rằng có thể OPEC sẽ chỉ nhất trí giảm sản lượng dư thừa nói trên, chứ không đưa ra quyết định cắt giảm chính thức.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.