Nga cắt giảm sản lượng dầu

Tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Rosneft ngày 25/11 đã cắt giảm sản lượng dầu 25.000 thùng/ngày do "các điều kiện thị trường" trong bối cảnh giá dầu thô sụt giảm gần 1/3 kể từ tháng 6 tới nay.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Rosneft ngày 25/11 thông báo tập đoàn khổng lồ này đã cắt giảm sản lượng dầu 25.000 thùng/ngày do "các điều kiện thị trường" trong bối cảnh giá dầu thô sụt giảm gần 1/3 kể từ tháng 6 tới nay.

Nga cắt giảm sản lượng dầu ảnh 1

Tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Rosneft đã cắt giảm sản lượng dầu 25.000 thùng/ngày.

Trong một tuyên bố sau cuộc đàm phán tại Vienna (Áo) với các đại diện đến từ Mexico và 2 nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) là Venezuela và Saudi Arabia, Giám đốc tập đoàn Rosneft, Igor Sechin cho rằng việc cắt giảm sản lượng "liên quan tới việc tăng hiệu quả sản xuất và nâng cao hiệu quả cho các cổ đông của công ty, đồng thời cũng liên quan tới các điều kiện thị trường".


Tuy nhiên, ông Sechin không cho biết khi nào Rosneft - tập đoàn chiếm khoảng 40% tổng sản lượng dầu lửa của Nga - thực hiện kế hoạch cắt giảm trên.


Được biết, 4 nước nói trên đã không nhất trí về việc cùng cắt giảm sản lượng dầu và việc này sẽ tùy thuộc vào kết quả cuộc đàm phán giữa các nước thành viên OPEC tại Vienna vào ngày 27/11 tới.

TN

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.