OPEC+ sẽ thiết lập các mức sản lượng cơ sở cho năm 2027

Trong tuyên bố chính thức đưa ra sau cuộc họp ngày 28/5, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, cho biết liên minh này sẽ thiết lập một khuôn khổ để xác định các mức sản lượng cơ sở mới cho năm 2027, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong kế hoạch dài hạn của OPEC+.
Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu tại Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN

Tại cuộc họp ngày 28/5, OPEC+, trong đó có Nga, đã thảo luận về các mức sản lượng cơ sở cho một số năm. Các mức sản lượng cơ sở đóng vai trò là những điểm tham chiếu mà các quốc gia thành viên dựa vào đó để điều chỉnh sản lượng của mình.

Theo tuyên bố chính thức sau cuộc họp, OPEC+ đã giao nhiệm vụ cho Ban thư ký OPEC xây dựng một cơ chế để đánh giá công suất sản xuất tối đa của mỗi quốc gia thành viên. Những đánh giá này sẽ là căn cứ để xây dựng cơ sở cho các mục tiêu sản lượng cho năm 2027 tại tất cả các thành viên.

Kể từ năm 2022, OPEC+ đã thực hiện ba đợt cắt giảm sản lượng, với hai đợt trong số này vẫn được duy trì cho đến hết năm 2026, trong khi đợt thứ ba đang được 8 quốc gia tham gia loại bỏ dần.

OPEC+ đã quyết định không thay đổi chính sách sản xuất hiện tại trong cuộc họp ngày 28/5. Theo các nguồn tin trong ngành, các mức cơ sở sản lượng cho năm 2027, sau khi được hoàn thiện, sẽ hướng dẫn chính sách sản lượng sau khi đợt cắt giảm hiện nay hết hạn.

Giá dầu đã giảm xuống dưới 60 USD/thùng vào tháng 4/2025, mức thấp nhất trong 4 năm sau khi OPEC+ quyết định đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng từ tháng 5/2025, trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng do thuế quan của Mỹ. Giá dầu đã phục hồi lên khoảng 65 USD/thùng hiện nay.

Nguyễn Trường - PV TTXVN tại Cairo

Dành cho bạn

Vàng giảm sức hút trước áp lực lãi suất

Vàng giảm sức hút trước áp lực lãi suất

Giá vàng trong tuần từ ngày 19-24/10 đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh, trong đó vàng thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn bốn tháng và đánh mất ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử

Tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử

Xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị cấp bách nhằm tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trọng tâm.

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thương mại Việt Nam - Mozambique

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thương mại Việt Nam - Mozambique

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 23/10 tại thủ đô Maputo, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã có cuộc làm việc với Viện trưởng Viện Điều Mozambique (IAM) Jorge Vidigal Fole nhằm trao đổi về tình hình phát triển ngành điều và các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực này.